Bến Tre: Tàu cá gặp trở ngại khi ra vào cảng do vướng đường dây truyền tải điện gió

Nhiều ngư dân huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) bức xúc vì mỗi lần cho tàu ra khơi hoặc từ biển trở về bờ thường xuyên vướng vào dây truyền tải điện trên biển của dự án điện gió. Nguyên nhân là do dây dẫn điện được đi nổi không đảm bảo độ tĩnh không, khoảng cách giữa các cột quá gần, làm cho tàu cá ra vào gặp trở ngại khó khăn.
Chú thích ảnh
 Đường dây truyền tải điện ảnh hưởng đến tàu cá di chuyển ra vào bờ. 

Anh Đặng Văn Tâm, chủ tàu cá Hùng Dũng cho hay, cuối tháng 9/2022, tàu cá đi từ biển vào cảng bị vướng vào dây truyền tải điện 22KV của công trình điện gió Tân Hoàng Cầu, dây điện bị đứt làm cháy ăng-ten định vị, định dạng của tàu. Sau đó, tàu đánh cá Trung Hiếu (đi sau tàu Hùng Dũng) bị dây điện đứt vướng vào tàu làm cháy hệ thống thông tin trên tàu. Anh Tâm chia sẻ, liên tục các tai nạn do ảnh hưởng từ đường dây điện truyền tải điện của dự án điện gió làm cho ngư dân lo lắng khi ra vào cảng.

Ông Phạm Văn Tuấn, xã An Thủy, huyện Ba Tri chia sẻ, đường luồng lạch (khu vực nước sâu tàu di chuyển) di chuyển của các tàu đánh cá được hình thành từ rất lâu, đây là lộ trình ra vào cảng của các tàu cá. Tuy nhiên, dự án điện gió cắm trụ tua bin ngay giữa luồng tàu, các tàu đánh cá phải nép sang nhường đường cho cắm trụ tua bin. Các trụ dây truyền tải điện cắm ngang luồng chạy của tàu làm tăng thêm mối đe dọa nguy hiểm cho việc lưu thông tàu ghe của ngư dân. Ông Tuấn lý giải, nếu tàu đánh cá đi về hướng Đông sẽ bị vướng vào cồn cạn, tàu bị mắc cạn không di chuyển được. Tàu di chuyển về phía Tây sẽ sát vào trụ điện gió vô cùng nguy hiểm khả năng va vào trụ điện gió rất lớn.

Bên cạnh đó, nếu tàu đi theo đường hiện nay, khả năng vướng đường dây truyền tải và va chạm vào các cột của đường dây truyền tải rất lớn. Ông Tuấn cho hay, ngư dân kiến nghị, đường dây truyền tải điện cần được đi âm sâu trong lòng đất, nhổ các trụ dây truyền tải điện tạo sự thông thoáng cho đường tàu di chuyển.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ hợp tác khai thác Thuỷ sản 2 (xã An Thủy, luồng hàng hải tại cửa sông Hàm Luông (giáp ranh huyện Thạnh Phú và huyện Ba Tri) hơi chếch về hướng huyện Thạnh Phú, hướng về huyện Ba Tri đang bị bồi lắng, tàu thuyền không thể đi lại. Vì vậy, các tàu cá của ngư dân Ba Tri bắt buộc phải đi lại trên luồng hàng hải này hàng ngày. Tuy nhiên, ngay tại luồng tàu di chuyển đã mọc lên hàng chục trụ tua bin điện gió và trụ dây dẫn 22KV thuộc dự án điện gió, do Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu làm chủ đầu tư. Phía trên luồng, hai đường dây dẫn điện đi ngang luồng (hiện đã bị tàu cá vướng làm đứt một dây) chỉ cách mặt nước vài chục mét. Điều này khiến mỗi lần tàu cá đi ngang phải vất vả né tránh nhưng gặp thời tiết xấu không thể né được, phải chấp nhận rủi ro để đi qua hoặc phải neo đậu ngoài biển.

Chú thích ảnh
 Đường dây truyền tải điện ảnh hưởng đến tàu cá di chuyển ra vào bờ. 

Ông Nguyễn Văn Dũng là một trong hàng chục người đứng đơn kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh, Trung ương điều chỉnh lại thiết kế của dự án điện gió để đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân đi đánh bắt xa bờ thường xuyên ra vào cửa sông Hàm Luông.

Trước đó, UBND tỉnh Bến Tre đã có văn bản xác định hệ thống trụ và đường dây 22KV băng ngang luồng chạy tàu của cửa sông Hàm Luông không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào cửa sông Hàm Luông. Đồng thời, tỉnh đã đề nghị công ty ngưng ngay việc thi công hệ thống trụ và dường dây 22KV này và đưa ra hai phương án xây dựng nhằm đảm bảo an toàn hơn cho phương tiện thủy.

Phương án 1 là xây dựng đường dây ngầm, có độ sâu 12m xuyên qua luồng chạy tàu của sông Hàm Luông. Phương án 2 là xây dựng đường dây vượt luồng tàu nhưng phải đảm bảo chiều cao từ mặt nước đến dây là 48m và chiều rộng 2 trụ là 250m.

Mặc dù vậy, trên thực tế, đường dây được đi nổi bắt ngang luồng với độ tĩnh không không đảm bảo, khoảng cách giữa hai trụ quá hẹp khiến tàu thuyền qua lại gặp rất nhiều khó khăn. Tai nạn thủy đã xảy ra và đã có người bị thương, thiệt hại tài sản của ngư dân.

Bà Trần Thị Mỹ Châu, Phó Chủ tịch UBND xã An Thủy cho biết, qua nắm bắt dư luận, nhiều ngư dân địa phương bức xúc trước việc trụ điện gió và đường dây dẫn điện băng ngang giữa luồng tàu, gây tai nạn cho ngư dân địa phương. Tuy nhiên, thẩm quyền của địa phương không thể giải quyết mà chỉ thông báo với ngư dân về lịch đóng điện của dự án điện gió nói trên để ngư dân tránh xa các trụ điện gió, trụ dây dẫn. Những vấn đề ngư dân bức xúc, địa phương ghi nhận để báo cáo ngành chức năng có hướng xử lý phù hợp.

Bài và ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát đi cảnh báo mưa lớn kèm lốc, sét diện rộng tại Nam Bộ, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 17/9, Nam Bộ trong và TP Hồ Chí Minh được dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tổng lượng mưa cả đợt có nơi trên 250 mm, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và ngập úng.

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các địa phương khẩn trương làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời hoàn tất các công việc, thủ tục để lựa chọn và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, bảo đảm việc xử lý rác trên địa bàn được thực hiện liên tục, không để phát sinh tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các xã, phường: Chương Mỹ, Hoàng Mai, Kiến Hưng, Lĩnh Nam, Phú Lương, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Yên Sở, Bình Minh, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Tam Hưng, Thanh Trì, Xuân Mai, Đại Thanh, Phù Đổng,Việt Hưng, Đông Anh, Bồ Đề thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.