Bến Tre quyết tâm xây mới 1.031 nhà tạm, nhà dột nát trong đợt đầu tiên của năm

Chiều 5/3, tại huyện Thạnh Phú, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà ở giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Chú thích ảnh
Trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà cho các huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đại diện 20 gia đình của huyện Thạnh Phú, trong đó có 14 hộ xây mới (60 triệu đồng/căn) và 6 hộ sửa chữa (30 triệu đồng/căn). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kêu gọi hưởng ứng vận động nguồn lực hỗ trợ “Chương trình chung tay xóa nà tạm, nhà dột nát “trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười thông tin, thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, cần được thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, trong năm 2024, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đã vận động được 100,5 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ xây dựng được 1.802 căn nhà cho các hộ dân, trong đó có 250 hộ người có công và 1.552 hộ nghèo.

Hiện toàn tỉnh vẫn còn gần 3.500 hộ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí thực hiện dự kiến gần 200 tỷ đồng. Trong đợt 1 năm 2025 (từ 1/1 đến hết 30/4), toàn tỉnh dự kiến triển khai xây dựng nhà ở cho 1.031 hộ người có công, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn đáp ứng đủ tiêu chí của Bộ Xây dựng.

Chú thích ảnh
Trao bảng tượng trưng kinh phí sủa chữa nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc triển khai chương trình diễn ra công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả, nhất là sớm nghiên cứu giải pháp xây dựng các khu nhà ở tập trung tại khu vực nông thôn gắn với mục tiêu bố trí lại dân cư, xây dựng nông thôn mới, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các hộ chưa bảo đảm điều kiện về đất đai.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đặt quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo sự đồng thuận và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân triển khai chương trình trên địa bàn đạt hiệu quả. Các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng quân đội, công an đóng quân trên địa bàn tỉnh tích cực huy động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ sức người, sức của để chương trình hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể, tổ chức hội xã hội nghề nghiệp; các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, bà con quê hương Bến Tre đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc cùng đồng lòng tiếp tục chung sức ủng hộ bằng nhiều hình thức để thực hiện thành công chương trình. Các hộ được thụ hưởng chương trình phát huy tinh thần tự cường, ý chí vươn lên cùng chính quyền xây dựng tổ ấm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bến Tre đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở giai đoạn I tỉnh Bến Tre cho 7 hộ dân trên địa bàn xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú với kinh phí 390 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Khởi công xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 của tỉnh chia làm 4 giai đoạn, với mục tiêu xóa gần 3.500 căn nhà tạm, nhà dột nát; trong đó, giai đoạn 1 (từ 1/1- 30/4), giai đoạn 2 (từ 1/5- 27/7), giai đoạn 3 (đến ngày 2/9), giai đoạn 4 (đến ngày 31/12).

Bài, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...