Bến Tre: Khẩn trương khắc phục sạt lở bờ sông tại khu vực cồn Phú Đa

Ngày 13/9, ông Phạm Anh Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết, ngành chức năng đang tích cực phối hợp với lực lượng địa phương và người dân khẩn trương khắc phục sạt lở bờ sông tại khu vực cồn Phú Đa (ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình).

Theo ông Phạm Anh Linh, chính quyền địa phương đang huy động các phương tiện để nhanh chóng đắp đê tạm ngăn thủy triều, tổ chức bơm nước ra bên ngoài để cứu các vườn cây bị ngập úng; đồng thời, di dời người dân, các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Về lâu dài, huyện sẽ khảo sát, xây dựng hai đê dự phòng mới, khoảng 400-600m đê bảo vệ khu vực phía bên trong; kiến nghị cấp trên xây dựng tuyến đê bao kiên cố để bảo vệ người dân, vườn cây trong khu vực.

Tối 12/9, đoạn đê kè khu vực bến đò cồn Phú Đa - Mỹ An bị sạt lở 100m đê đất, 15m kè rọ đá; một cầu phà bị vỡ ống cốt thép; 25m đường nhựa xuống phà bị sạt xuống sông; một ngôi nhà và quán nước khu vực chờ phà bị sụp. Nước tràn vào làm ngập 12ha vườn cây ăn quả, 14 hộ với 40 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Chị Ngô Thị Cẩm Hương, xã Vĩnh Bình cho biết, mọi người trong gia đình chuẩn bị đi ngủ đã nghe tiếng lở đất. Vợ chồng chị ra ngoài kiểm tra đã phát hiện bến cầu tàu bị sụp. Gia đình chị chưa kịp chuyển hết đồ, căn nhà đã sụp xuống sông.

Cũng theo chị Hương, vào tháng 9/2017, tại vị trí này, sạt lở đã cuốn trôi căn nhà của gia đình chị. Đến hôm nay, mảnh đất nhỏ còn lại để chị Hương mở quán nước kiếm sống qua ngày cũng bị trôi mất. Sau 2 lần bị sạt lở, gia đình chị Hương mất vườn cây hơn 6.000m2, hai căn nhà cùng nhiều tài sản. Hiện gia đình chị Hương ở tạm nhờ nhà người anh. Chị Hương mong muốn ngành chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở, đắp đê, gia cố đê bao để gia đình chị sớm ổn định cuộc sống.

Cồn Phú Đa nằm trên sông Cổ Chiên có 351 hộ với 1110 nhân khẩu, rộng 141 ha, có 26 ha nuôi trồng thủy sản. Cồn Phú Bình có 356 hộ với 1165 nhân khẩu, rộng 145 ha, có 34 ha nuôi trồng thủy sản. Đây là hai khu vực của huyện Chợ Lách thường xuyên bị sạt lở.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.