Bến Tre: Hơn 800m3 bùn thải tồn đọng chưa có giải pháp xử lý

Vì không có nơi tiếp nhận xử lý bùn thải nên hiện có khoảng 800m3 bùn thải vẫn còn tồn đọng ở các cống thoát nước trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Khối lượng bùn thải không được nạo vét dẫn đến tình trạng ngập cục bộ ở nhiều điểm trong nội ô thành phố mỗi khi mưa lớn, triều cường.

Ông Trần Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho biết, công ty đã thông tắc và sửa chữa hệ thống thoát nước nội ô thành phố Bến Tre năm 2019 nhưng gặp khó khăn khi đổ bùn thải. Công ty đã liên hệ một số đơn vị trong và ngoài tỉnh nhưng các đơn vị trả lời là không đủ điều kiện tiếp nhận. Bởi vậy, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước đã đề xuất Sở Xây dựng Bến Tre xem xét cho giảm khối lượng bùn thải 820m3 từ nạo vét, thông tắc hệ thống thoát nước, tiến độ hoàn thành và quyết toán công trình trong tháng 10/2020, đồng thời kiến nghị tỉnh mời gọi đầu tư xây dựng khu xử lý rác có xử lý bùn thải hoặc bãi đổ bùn thải thoát nước đô thị.

Theo ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bùn thải từ nạo vét cống, rãnh thoát nước trong nội ô thành phố Bến Tre với khối lượng hơn 800m3 được xác định là chất thải thông thường. Do đó, việc nạo vét, thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải này được thực hiện theo quy định về quản lý chất thải thông thường. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre có thể thỏa thuận hợp đồng với Công ty Cổ phần xử lý rác Bến Tre để xử lý với điều kiện Công ty Cổ phần xử lý rác Bến Tre có khả năng tiếp nhận, biện pháp xử lý bùn thải đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho biết, công ty đã liên hệ với Công ty Cổ phần xử lý rác thải Bến Tre để tiếp nhận và xử lý bùn nhưng phía Công ty Cổ phần xử lý rác Bến Tre thông tin do chưa đầu tư kịp hệ thống xử lý bùn thải, nếu nhận lượng bùn thải trên thì công ty cũng chỉ xử lý chôn lấp tạm như đã thực hiện trong năm 2019.

Hiện nay, công ty vẫn đang chờ hướng dẫn của UBND tỉnh Bến Tre để xử lý lượng bùn thải này.

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.