Bến Tre đồng loạt triển khai tiêm phòng dịch cúm gia cầm

Ngày 1/3, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre triển khai tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên đàn gia cầm.

Đây là đợt tiêm vắc xin đầu tiên của năm 2017. Vắc xin được tiêm miễn phí cho đàn vịt, vịt xiêm (ngan) dưới 2.000 con (người chăn nuôi chỉ tốn chi phí 300 đồng/con), riêng đàn gà người chăn nuôi tự mua vắc xin về tiêm.

Bến Tre đồng loạt triển khai tiêm phòng dịch cúm gia cầm ảnh 1

Tiêm vắcxin phòng cúm gia cầm cho đàn vịt ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri có trên 70.000 con gia cầm gồm gà, vịt, ngan, ngỗng. Trong đợt tiêm này, dự kiến sẽ tiêm khoảng trên 20.000 con vịt. Ông Cao Văn Truyển, Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh cho biết, từ đầu năm 2017, địa phương triển khai tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm bổ sung cho các đàn gia cầm mới tái đàn. Trong năm, trường hợp hộ gia đình nào tái đàn mới, cán bộ thú y đều đến tiêm phòng đủ 2 lần để đảm bảo an toàn.

Huyện Ba Tri là huyện có đàn gia cầm lớn thứ hai của tỉnh Bến Tre với khoảng trên 400.000 con. Đàn gia cầm tập trung ở các xã Mỹ Chánh, An Ngãi Trung,…

Ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre cho biết từ ngày 1/3 - 15/3 sẽ triển khai tiêm phòng vắc xin bắt buộc trên đàn gia cầm đợt 1 năm 2017.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, trong các tháng tiếp theo, Chi cục sẽ phối hợp với các địa phương cân đối nguồn kinh phí phù hợp để cán bộ thú y ở xã tiêm vắc xin bổ sung theo đợt cho gia cầm mới tái đàn.

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có trên 1 triệu con gia cầm các loại; trong đó, tập trung ở các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc…

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.