Bến Tre đề nghị được hỗ trợ 30 tấn hóa chất chống dịch trên tôm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh vừa ký văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hỗ trợ cho tỉnh 30 tấn hóa chất chlorine từ nguồn dự trữ quốc gia để chống dịch trên tôm biển đang diễn ra và có chiều hướng lây lan trên diện rộng trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Mô hình nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao ở huyện Thạnh Phú. Ảnh tư liệu: Công Trí/TTXVN

Theo UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay, tình hình nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang gặp khó khăn do ảnh hưởng thời tiết, khí hậu, giá cả thị trường. Đặc biệt, dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ đã và đang diễn biến phức tạp, như bệnh đốm trắng, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô (IHHNV)…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre Nguyễn Văn Buội cho biết, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh đã gây thiệt hại 696,26 ha diện tích nuôi tôm của người dân; trong đó, tôm sú 8,51 ha, tôm thẻ chân trắng 687,75 ha. Dịch bệnh xảy ra trên tất cả vùng nuôi tôm của tỉnh, tập trung tại các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú.

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô, thời tiết các tháng cuối năm lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của tôm nuôi. Đây là điều kiện phát sinh nhiều loại dịch bệnh trên tôm, đặc biệt là bệnh đốm trắng, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính và các bệnh có liên quan đến đường ruột.

Bên cạnh đó, kết quả quan trắc môi trường của Chi cục Thủy sản gần đây cho thấy, tỷ lệ nhiễm mầm bệnh của các mẫu thu được ngoài môi trường tự nhiên là rất cao, nhất là bệnh đốm trắng và bệnh bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô, đây là nguồn lây có khả năng gây bệnh cho tôm nuôi. Ngoài ra, kết quả giám sát chủ động dịch bệnh ao tôm đang nuôi của Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng cho thấy có sự xuất hiện của vi rút gây ra các bệnh trên trong môi trường các ao nuôi tôm. Do đó, trong thời gian tới, dịch bệnh tôm có thể bùng phát khó kiểm soát nếu không có biện pháp xử lý kịp thời.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương bám sát địa bàn, theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý ngay ổ dịch đầu tiên, không để lây lan trên diện rộng. Ngành chức năng tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh cho hộ nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh, với 200 học viên tham dự.

Qua đó, tuyên truyền về các quy định trong phòng chống dịch bệnh thủy sản, các chính sách hỗ trợ ao nuôi tôm bị thiệt hại do bệnh, quy định về việc khai báo dịch bệnh khi có xảy ra, đồng thời tuyên truyền về việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng đó, Chi cục Thủy sản tỉnh khuyến cáo thả giống cho từng vùng nuôi tôm biển, khuyến cáo phòng chống hạn mặn, thông tin kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi chuyển đến người dân kịp thời nhằm chủ động trong sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên tôm xảy ra từ đầu năm đến nay, tỉnh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 60 tấn chlorine (2 đợt) để xử lý môi trường các ao nuôi tôm bị thiệt hại do dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân bổ chlorine dự trữ đến huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 67,5 tấn hóa chất chlorine để xử lý môi trường ao nuôi tôm bị bệnh cho 334 hộ/127,91 ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre cho hay, từ nay cho đến các tháng đầu năm 2024, môi trường nuôi vẫn chưa ổn định, mầm bệnh trong môi trường tự nhiên còn rất nhiều, thời tiết diễn biến bất thường, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ để dịch bệnh trên thủy sản tiếp tục bùng phát.

Dự báo, tỷ lệ thiệt hại trên tôm nước lợ của tỉnh chiếm khoảng 5% diện tích thả nuôi, tương đương khoảng hơn 300 ha. Do đó, địa phương cần khoảng 30 tấn chlorine để hỗ trợ thêm cho người dân xử lý môi trường ao nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh trong thời gian tới.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.