Bến Tre: Đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm bãi rác An Hiệp

Ngày 2/8, tại buổi khảo sát xử lý ô nhiễm bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Ba Tri), Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam yêu cầu ngành chức năng, UBND huyện Ba Tri đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm tại bãi rác, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Chú thích ảnh
Kiểm tra khắc phục ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp. 

Qua khảo sát, ông Trần Ngọc Tam đánh giá, hiện nay, tình trạng ô nhiễm được cải thiện, mùi hôi giảm đáng kể, nước rỉ rác thẩm thấu ra bên ngoài từng bước được khắc phục… Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành chức năng, địa phương trong thời gian tới cần làm tốt việc xử lý kỹ thuật như: Xây dựng tường rào chắc chắn, gia cố tường rào phần đất đã có; tổ chức phun xịt thuốc nghiêm túc, xử lý vi sinh, triệt để khắc phục mùi hôi; phủ bạc toàn bộ rác để tránh trường hợp phát tán mùi hôi, rào lưới ngăn rác bay sang hộ xung quanh, khu vực sản xuất của người dân.

Các đơn vị xử lý triệt để nước rỉ rác thấm qua vùng lân cận ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, đồng thời có phương án nhanh chóng xây dựng nhà máy xử lý nước rỉ rác, không để nước rỉ rác chảy ra môi trường bên ngoài; mở rộng vùng đệm, trồng thảm cây xanh, tạo hành lang bảo vệ môi trường. Địa phương tập trung hỗ trợ người dân, đảm bảo cho người dân an tâm sinh sống; kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác tại Ba Tri, hướng tới biện pháp xử lý rác thải hiện đại không để ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, bãi rác An Hiệp được quy hoạch chung là khu vực bãi xử lý rác của địa phương. Hiện nay, trong thời gian chờ tái cơ cấu Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre, rác thải thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành tạm thời được đổ tại bãi rác An Hiệp. Tình trạng ô nhiễm môi trường bãi rác An Hiệp làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ngành chức năng đang tập trung các giải pháp khắc phục, tình trạng ô nhiễm đã được chuyển biến rõ rệt và sẽ xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất. 

Mong muốn người dân đồng lòng, chia sẻ với địa phương, ông Trần Ngọc Tam khẳng định thời gian tới không để xảy ra tình trạng ô nhiễm bãi rác ảnh hưởng đến người dân.

Theo UBND huyện Ba Tri, bãi rác An Hiệp đã được xử lý ô nhiễm tiến độ đạt hơn 70%. Ngành chức năng đang tiến hành phủ bạt che toàn bộ khu vực chứa rác thải, xây dựng gia cố tường rào, không cho nước thẩm thấu ra bên ngoài môi trường, xây dựng lưới rào cao 4m để ngăn rác bay qua khu vực hộ dân. 

Bên cạnh đó, ngành chức năng phun xịt thuốc trừ ruồi, phun vi sinh khử mùi hôi, do đó tình trạng mùi hôi giảm, ruồi hạn chế phát triển. Về lâu dài, địa phương sẽ tiến hành xây dựng nhà máy xử lý nước rỉ rác; kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải hiện đại tại bãi rác An Hiệp.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.