Belarus tuyên bố lệnh trừng phạt của phương Tây mở ra cơ hội hợp tác mới với Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác mới giữa Minsk và Moskva. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

“Việc các doanh nghiệp phương Tây rút khỏi thị trường đang mang lại cho chúng tôi cơ hội trong mọi lĩnh vực”, ông  Lukashenko tuyên bố trên trang web chính thức của mình. Minh chứng cho sự phát triển trong mối quan hệ giữa hai quốc gia, Tổng thống Lukashenko đã đưa ra ví dụ về kim ngạch thương mại giữa Belarus và khu vực Leningrad của Nga. Ông nhấn mạnh: “Họ luôn giữ lời và tuân theo mọi quá trình. Các số liệu đã cho thấy điều đó”. Cụ thể, trong năm 2021, giao dịch thương mại giữa Belarus và vùng Leningrad đã vượt mốc 700 triệu USD. “Đây là một con số rất ấn tượng”, ông Lukashenko nhấn mạnh.

Hồi tháng 4, Tổng thống Vladmir Putin đã kêu gọi Nga và Belarus nên tăng cường phối hợp trong bối cảnh các nước phương Tây tiến hành chiến dịch trừng phạt toàn diện nhằm vào hai nước này. Ông khẳng định Moskva và Minsk sẽ tiếp tục hợp lực trong mặt trận chung để chống lại mọi nỗ lực nhằm làm đình trệ sự phát triển của hai nước hoặc cô lập hai nước khỏi nền kinh tế toàn cầu.  Tổng thống Putin cũng khẳng định mọi nỗ lực nhằm cô lập Nga và Belarus là “hoàn toàn vô ích” và sẽ “thất bại”. 

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Belarus được coi là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin. Belarus cũng là đối tác kinh tế và thương mại hàng đầu của Nga trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), về mặt hợp tác là đối tác lớn thứ 4 của Nga trên thế giới. 

Trong động thái liên quan, Văn phòng báo chí của nhà sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod (thuộc Tập đoàn Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ quốc doanh Rostec) đưa tin Nga đã chuyển giao lựu pháo tự hành 2S3M Akatsia cho Belarus theo hợp đồng năm 2022. Theo đó, loại pháo tự hành này sẽ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc bảo vệ biên giới Belarus.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.