Belarus tuyên bố đang chuẩn bị cho chiến tranh

Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết nếu chiến tranh nổ ra ở Belarus, đất nước này sẽ sẵn sàng chiến đấu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

“Đừng tin những người nói rằng chúng tôi muốn chiến tranh. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến tranh, không nên giấu giếm điều đó. Không phải tôi là người đầu tiên nói ‘Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh’. Đây là một câu nói rất chính xác cho đến ngày nay”, hãng tin BelTA dẫn tuyên bố của ông Lukashenko trong chuyến đi đến vùng Gomel hôm 2/4.

Theo Tổng thống Belarus, nước này đang huấn luyện lực lượng vũ trang cần thiết, đồng thời cung cấp cho quân đội nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh: “Chúng tôi không đe dọa ai. Chúng tôi không muốn đất của người khác. Trên thực tế, chúng tôi cầu nguyện Chúa ban cho chúng tôi sức mạnh để canh tác trên mảnh đất mà chúng tôi đã có", ông Lukashenko lưu ý.

Trước đó, Tổng thống Belarus cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông nhấn mạnh nước này sẵn sàng trước một tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Cùng ngày, Belarus tuyên bố Quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận ở khu vực biên giới với Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Litva và Ba Lan.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 3 ngày ở khu vực Gomel và Grodno, giữa lúc mối quan hệ giữa Belarus với các nước láng giềng phương Tây và Ukraine ngày càng xấu đi.

Trong cuộc tập trận, các sĩ quan và lực lượng bảo vệ lãnh thổ sẽ được huấn luyện về cách bảo vệ các khu vực họ phụ trách. Ngoài ra, các sĩ quan và binh sĩ cũng được huấn luyện cách thức hành động trong trường hợp thiết quân luật.

Các cuộc tập trận đang được tiến hành dưới sự giám sát của Chỉ huy lực lượng tên lửa và pháo của Lực lượng Vũ trang Belarus.

Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga. Quan hệ của nước này với các nước phương Tây đã xấu đi trong vài năm qua, nhất là sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, Financial Times)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).