Belarus trở thành quốc gia đối tác của BRICS

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo nước này đã chính thức được công nhận là quốc gia đối tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (BRICS).
Chú thích ảnh
Quốc kỳ các nước thành viên BRICS. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo bộ này, Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov đã trao cho Đại sứ Nga tại Minsk, ông Boris Gryzlov lá thư đề ngày 5/11 của Tổng thống Alexander Lukashenko gửi người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó bày tỏ Minsk sẵn sàng tham gia BRICS với tư cách quốc gia đối tác. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Belarus có đoạn: “Phản hồi chính thức đối với lời mời bằng văn bản là bước đi bắt buộc của thủ tục mà các quốc gia thành viên đã thống nhất để công nhận một quốc gia là đối tác. Từ thời điểm đó, quốc gia này chính thức được coi là đối tác của BRICS”. Tuyên bố cho biết thêm, trong lá thư của mình, Tổng thống  Lukashenko nhấn mạnh BRICS đã không ngừng tăng cường hợp tác đa phương, trở thành trụ cột của trật tự đa cực kể từ khi thành lập với “tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”. Ông Lukashenko cũng cảm ơn Tổng thống Putin vì đã ủng hộ Belarus trong nhiệm kỳ Nga làm Chủ tịch BRICS.

Với tư cách là quốc gia đối tác, Belarus sẽ tham gia thường xuyên vào các phiên họp đặc biệt của các hội nghị thượng đỉnh và các hội nghị cấp ngoại trưởng của BRICS.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.