Belarus triển khai lực lượng đặc biệt tới biên giới với Ukraine

Trang tin Ukrinform.net (Ukraine) ngày 10/5 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt sẽ được triển khai gần biên giới với Ukraine.
Chú thích ảnh
Một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Belarus. Ảnh: Reuters

Tuyên bố do Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Belarus Viktor Gulevich đưa ra và nêu rõ: “Để đảm bảo an ninh cho Belarus ở hướng Nam, các lực lượng hoạt động đặc biệt sẽ được triển khai tại ba khu vực chiến thuật”.

Ngoài ra, Belarus cũng triển khai các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đến các hướng Tây và Tây Bắc (tức là tới giáp biên giới với Ba Lan, Litva và Latvia). "Với mục đích đảm bảo an ninh quốc phòng, các đơn vị phòng không, tên lửa và pháo binh cũng được triển khai vì Mỹ và các đồng minh đang tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Belarus", tuyên bố lưu ý.

Belarus đã phàn nàn trong nhiều tháng về việc các nước NATO tập trung binh sĩ gần biên giới của mình và đang tăng cường số lượng, cường độ các cuộc tập trận quân sự để phản ứng lại.

Ông Gulevich lưu ý: “Mỹ và các đồng minh tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới với Belarus. Các đơn vị được thành lập đã tăng hơn gấp đôi trong sáu tháng qua về số lượng và chất lượng".

Vì vậy theo ông Gulevich, Belarus đang triển khai các đơn vị phòng không, pháo binh và tên lửa cho các cuộc tập trận ở phía Tây.

Việc triển khai lực lượng trên cũng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói về vai trò của tên lửa do Nga sản xuất trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của Belarus. 

Ông Lukashenko cho biết Moskva đã đồng ý giúp Minsk sản xuất tên lửa tương tự như Iskander mà Nga đã sử dụng ở Ukraine và ông muốn Belarus tiếp tục sử dụng các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 và S-300 do Nga sản xuất.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).