Belarus thúc đẩy tiến trình gia nhập SCO

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 9/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh phê chuẩn bản ghi nhớ về cam kết của nước này để trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga, ngày 18/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan báo chí của Tổng thống Belarus thông báo: "Tổng thống Lukashenko ngày 9/2 đã ký sắc lệnh số 31, phê chuẩn dự thảo bản ghi nhớ về các cam kết của Belarus nhằm đạt được tư cách là quốc gia thành viên của SCO”. Thông báo cho biết thêm dự thảo bản ghi nhớ xác định các nghĩa vụ chung của Belarus trong việc tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc của các hiệp ước quốc tế được SCO thông qua, các điều khoản tham gia những hiệp ước đó, các khía cạnh tài chính khi gia nhập tổ chức, cũng như các quy định về việc bổ sung các vị trí trong cơ quan của tổ chức.

Từ năm 2010, Belarus đã trở thành đối tác đối thoại của SCO và kể từ năm 2015, nước này trở thành quan sát viên của tổ chức trên. Năm 2022, SCO bắt đầu các thủ tục kết nạp Belarus, bao gồm ký và phê chuẩn một bản ghi nhớ, cũng như tham gia một số văn bản tạo nên khung pháp lý của SCO.

Hiện SCO có 8 thành viên chính thức: Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Pakistan và Uzbekistan. Hai quốc gia khác là Iran và Belarus đang trong quá trình gia nhập SCO và đảm nhiệm tư cách quan sát viên, cùng với Afghanistan và Mông Cổ. Các nước thành viên SCO chiếm 40% dân số thế giới và hơn 30% GDP toàn cầu.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.