Belarus thành lập lữ đoàn đổ bộ đường không mới

Việc thành lập Lữ đoàn Tấn công Đổ bộ đường không Độc lập số 37 là diễn biến mới nhất trong quá trình điều chỉnh lực lượng của Belarus tại khu vực giáp biên giới Ukraine.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Belarus tham gia một buổi huấn luyện quân sự ở ngoại ô thủ đô Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).

Belarus đang thành lập một lữ đoàn đổ bộ đường không mới tại vùng Gomel, miền Nam nước này, cách biên giới Ukraine khoảng 40 km.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Minsk tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực giáp Ukraine và nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh dọc tuyến biên giới phía Nam.

Theo báo Kyiv Post, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Belarus, Đại tá Alexander Ilyukevich, đã thông báo việc thành lập Lữ đoàn Tấn công Đổ bộ đường không Độc lập số 37 trong chương trình phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước VoenTV. Ông cho biết đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện tổ chức, đồng thời tích cực tuyển dụng nhân sự để sớm đưa vào hoạt động.

"Chúng tôi đã bắt đầu thành lập các đơn vị quân sự. Một tiểu đoàn đã được thành lập, các sĩ quan đã được tuyển dụng và nhân sự đã được điều động", ông Ilyukevich nói. Theo kế hoạch, trong năm nay lực lượng này sẽ thành lập thêm một tiểu đoàn cùng các đơn vị hỗ trợ chiến đấu, pháo binh, phòng không và trinh sát nhằm hoàn thiện cơ cấu của lữ đoàn.

Sau khi hoàn tất, Lữ đoàn Tấn công Đổ bộ đường không Độc lập số 37 sẽ trở thành đơn vị thứ tư thuộc lực lượng đổ bộ đường không của Belarus. Hiện lực lượng này gồm Lữ đoàn 103 đóng tại Vitebsk, Lữ đoàn 38 tại Brest và Lữ đoàn số 5 tại Maryina Horka, gần thủ đô Minsk. Việc bổ sung lữ đoàn mới được đánh giá sẽ giúp tăng cường khả năng cơ động và triển khai lực lượng của quân đội Belarus tại khu vực phía Nam.

Việc thành lập lữ đoàn diễn ra trong bối cảnh Belarus liên tục điều chỉnh thế bố trí lực lượng dọc biên giới với Ukraine. Trong những tháng gần đây, giới chức Minsk nhiều lần nhấn mạnh khu vực biên giới phía Nam là một trong những hướng cần được tăng cường bảo đảm an ninh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực.

Đầu tháng 7, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine (DPSU) cho biết Belarus đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới hai nước, chủ yếu là các bãi huấn luyện và trung tâm hậu cần. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết chưa ghi nhận dấu hiệu tập trung lực lượng quy mô lớn hoặc hình thành các cụm quân có khả năng tiến hành hoạt động quân sự.

Đến cuối tháng 7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề cập tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lực lượng vũ trang và chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin triển khai các biện pháp tăng cường quân số cho khu vực biên giới phía Nam. Trong một cuộc họp trực tuyến về chiến dịch thu hoạch năm 2026, ông Lukashenko cho rằng những người không hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị có thể được điều động tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

"Tất cả những ai không biết làm việc hãy đưa vào quân đội và đến biên giới phía Nam", ông Lukashenko phát biểu.

Trong thời gian qua, Tổng thống Lukashenko nhiều lần cáo buộc Ukraine là nguồn đe dọa đối với an ninh Belarus. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Minsk không có ý định trực tiếp tham gia cuộc xung đột đang diễn ra và sẽ chỉ sử dụng lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình.

Ở chiều ngược lại, các cơ quan tình báo Ukraine tiếp tục cho rằng Nga đang gây sức ép để Belarus tăng cường các cam kết quân sự, qua đó buộc Kiev phải duy trì lực lượng đáng kể tại khu vực biên giới phía Bắc.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.