Belarus thả 31 công dân Ukraine nhằm thể hiện thiện chí

Belarus vừa trả tự do cho 31 công dân Ukraine trong một động thái được coi là thiện chí, phản ánh nỗ lực thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Xe tiếp đón của Trụ sở điều phối của Ukraine về việc đối xử với tù binh chiến tranh. Ảnh: Telegram

Theo kênh truyền hình RT, Minsk đã thả những người Ukraine này khỏi nơi giam giữ như một phần của các nỗ lực tiếp xúc đang diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo. Trong tuyên bố ngày 22/11, thư ký báo chí Tổng thống Lukashenko, Natalia Eismont, cho biết ông Lukashenko đã ân xá những người Ukraine bị kết án hình sự theo yêu cầu của Kiev, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận đã đạt được với Tổng thống Trump.

Bà Eismont mô tả đây là “cử chỉ thiện chí” dựa trên các nguyên tắc nhân đạo, tạo điều kiện cho việc giải quyết xung đột vũ trang ở Ukraine, đồng thời cho biết nhóm người này đang được bàn giao về nước.

Theo Trụ sở Điều phối Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine, 31 thường dân, cả nam và nữ, đã được trao trả từ Belarus sau khi thụ án từ 2 đến 11 năm tù. Trụ sở này cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì “hiệu quả trong việc trao trả thường dân và quân nhân Ukraine từ Belarus và Nga”.

Các quan chức Belarus chưa công bố chi tiết cáo buộc đối với 31 người này, mặc dù các báo cáo truyền thông trước đó cho biết một số người từng bị nghi ngờ có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan hoặc hoạt động gián điệp.

Ngoài ra, Tổng thống Lukashenko cũng ân xá cho hai linh mục Công giáo La Mã, Andrzej Juchniewicz và Henryk Okolotowicz, từng bị kết án về các tội nghiêm trọng chống lại nhà nước. Theo bà Eismont, quyết định này được thực hiện theo yêu cầu của Giáo hoàng Leo XIV và nhằm thể hiện thiện chí.

Trước đó, hồi tháng 9, ông Lukashenko đã ân xá 52 tù nhân, bao gồm một số nhà hoạt động đối lập bị kết án liên quan đến các cuộc bạo loạn năm 2020 và những người bị truy tố về tội “cực đoan”.

Động thái lần này diễn ra sau cuộc gặp của Tổng thống Lukashenko với một phái đoàn Mỹ tại Minsk. Cùng thời điểm, Washington nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Belarus, bao gồm việc dỡ bỏ hạn chế với hãng hàng không nhà nước Belavia. Cuối tháng 9, nhà lãnh đạo Belarus cũng đã ân xá 25 người bị giam giữ khác.

Hồi tháng 6, ông Lukashenko cũng ân xá 14 người bị giam giữ, chủ yếu là công dân nước ngoài, gồm cả người Ba Lan và Mỹ. Các đợt trả tự do này trùng với chuyến thăm Belarus của Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Trump.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ lần đầu xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

Mỹ lần đầu xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, quân đội nước này ngày 14/9 lần đầu công khai xác nhận đang triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo Trái Đất, động thái cho thấy Washington ngày càng coi không gian là một trong những lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng.

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.