Belarus muốn giải quyết quan ngại an ninh biên giới với Ba Lan

Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov ngày 15/7 cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Ba Lan về những quan ngại an ninh biên giới.
Chú thích ảnh
Người di cư tập trung tại cửa khẩu Kuznica (Ba Lan), giáp với Belarus. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Ryzhenkov nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Tổng thống Belarus đã sẵn sàng". Nhà ngoại giao hàng đầu của Belarus cho biết Minsk mong muốn có quan hệ láng giềng tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.

Theo Ngoại trưởng Belarus, gần đây, thông qua Đại biện lâm thời Ba Lan tại Belarus Marcin Wojciechowski, Tổng thống nước này Alexander Lukashenko đã thông báo với phía Vacsava, rằng Minsk sẵn sàng tiếp đón bất kỳ phái đoàn hay nhóm chuyên gia nào của Ba Lan để cùng xem xét tình hình biên giới.

Ba Lan phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư vào năm 2021 khi hàng chục nghìn người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông và châu Phi tập trung ở biên giới Belarus với Ba Lan với hy vọng có thể đi vào Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan đã thắt chặt kiểm soát biên giới, triển khai quân đội và cáo buộc Belarus gây hỗn loạn ở biên giới từ năm 2021. Về phần mình, Minsk bác bỏ cáo buộc, cho rằng Vacsava đang lợi dụng câu chuyện về cuộc khủng hoảng người di cư để đẩy người di cư vào Belarus.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.