Belarus khẳng định ưu tiên hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân

Ngày 7/1, Tổng giám đốc Công ty "Nhà máy điện hạt nhân Belarus" (BelNPP) Sergei Bobovich khẳng định hợp tác với phía Nga trong lĩnh vực này vẫn là ưu tiên hàng đầu dù các nhà khoa học hạt nhân Belarus đang rất quan tâm đến kinh nghiệm của các đồng nghiệp Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Rostov tại Nga. Ảnh: TASS

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu trên kênh truyền hình Belarus-1, ông Bobovich nhấn mạnh Belarus rất quan tâm đến các đối tác Trung Quốc, nước có nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chữa các tổ máy về tốc độ và quy trình thực hiện. Belarus sẽ nghiên cứu tất cả kinh nghiệm của thế giới, tuy nhiên hợp tác với Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ông Bobovich nhắc lại rằng sau khi vận hành Nhà máy điện hạt nhân Belarus, sự hợp tác với Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga vẫn chưa dừng lại, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề nhân sự. Ông nhấn mạnh rằng nhân viên được đào tạo tại Rosatom là những người có trình độ và năng lực.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Belarus do Rosatom xây dựng và được Nga hỗ trợ cho vay 10 tỷ USD.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.