Belarus cấm xe tải của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ

Belarus đã cấm xe tải, máy kéo của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ nước này kể từ ngày 3/11.
Chú thích ảnh
Ô tô xếp hàng tại cửa khẩu biên giới Sumskas giữa Litva và Belarus. Ảnh tư liệu: AFP

Quyết định này được đưa ra sau khi hai quốc gia trên đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Belarus. Lệnh hạn chế, đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ký ban hành, dự kiến có hiệu lực đến cuối năm 2027.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hãng thông tấn Ba Lan (PAP) đưa tin quy định này là một đòn giáng mạnh vào các công ty vận tải hàng hóa từ Trung Quốc sang EU, đi qua Nga và Belarus, trong đó nhiều công ty đăng ký tại Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Trước đó, hôm 30/10, Ba Lan đã quyết định hoãn việc mở lại 2 cửa khẩu biên giới với Belarus tại Kuznica và Bobrovniki, vốn đã bị đóng từ năm 2021 và 2023.

Cùng thời gian đó, Chính phủ Litva đã đóng cửa biên giới với Belarus trong 1 tháng sau các sự cố liên quan đến việc khinh khí cầu của Belarus xâm nhập không phận nước này. Chính quyền Litva cho rằng các sự cố này do những kẻ buôn lậu thuốc lá thực hiện, trong khi Minsk không có hành động nào ngăn chặn.

Người phát ngôn của Chính phủ Ba Lan Adam Szlapka cho biết Thủ tướng nước này Donald Tusk và người đồng cấp Litva Inga Ruginienė đã nhất trí mở lại các cửa khẩu biên giới vào giữa tháng này, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu dự kiến được thực hiện vào đầu tháng.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.