Bé trai nặng gần 5,8 kg ra đời bằng phương pháp sinh mổ

Trưa 28/2, Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã hực hiện thành công ca mổ đón một bé trai nặng gần 5,8 kg. Đây là một trong số những trường hợp nặng cân nhất được sinh tại bệnh viện.

Bé trai này được sinh ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 27/2 với cân nặng 5770 gram, là con của sản phụ N. T. A. T (29 tuổi, TP Hồ Chí Minh) sinh con lần 2. Bé được sinh ra khi mẹ có vết mổ cũ, thai ở 38,5 tuần.

Chú thích ảnh
Bé trai chào đời gần 5,8 kg. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, Phó phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Hùng Vương cho biết, do dự kiến ca thai to cộng với sản phụ có vết mổ đẻ lần trước, bệnh viện đã chủ động phương pháp sinh mổ để đón bé ra đời. Ca mổ đã được thực hiện rất thuận lợi. Tuy nhiên, các bác sĩ thuộc êkip mổ đã khá "mỏi tay" khi bế bé từ trong bụng mẹ ra. Hiện tại, cả mẹ và bé đều đang trong tình trạng ổn định.

Theo bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, đây là một trong những ca sinh nặng cân nhất được ghi nhận tại Bệnh viện Hùng Vương tính đến thời điểm hiện tại. Thông thường, thai to thường gặp ở mẹ tiểu đường thai kỳ và có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe cho bé như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết và viêm phổi. Tuy nhiên, trường hợp này mẹ bé lại không ghi nhận trường hợp nào.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.