Bé trai bị que cá viên chiên đâm xuyên vào hốc mắt

Ngày 11/9, Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một bé trai bị que cá viên chiên đâm xuyên vào hốc mắt trái.
Chú thích ảnh
Bé trai bị que tre xiên cá viên chiên đâm vào hốc mắt.

Bé V.V. Q. H (4 tuổi, quê Châu Đốc – An Giang) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị que xiên thịt cắm sâu vào hốc mắt trái. Theo lời kể của bà nội bé H., bé H. đang ăn cá viên chiên thì thấy bố đang đẩy xe máy vào nhà nên chạy tới đỡ phụ bố, bất ngờ bé bị ngã và que cá viên chiên đâm xiên vào hốc mắt trái, lúc đó trên que tăm vẫn còn dính 1 viên cá bé đang ăn dở. Ngay lập tức gia đình đã đưa bé đến bệnh viện tỉnh và sau đó chuyển viện lên Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh.

Bé H. được các bác sĩ ổn định vết thương và tiến hành phẫu thuật lấy que cá viên chiên. Sau đó bơm kháng sinh để tránh nhiễm trùng và xử lý vết thương. Bà Mai Thị Cẩm Nhung, điều dưỡng trưởng khoa Mắt nhi Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh cho hay, cũng may que tăm không đâm xuyên vào nhãn cầu mà đâm vào hốc mắt trái khoảng 3cm làm đứt lệ quản (đường dẫn nước mắt) nên bác sĩ đã nối lại đường lệ quản cho bé. Hiện bé đang nằm phòng hồi sức để theo dõi.

Trước đó, bệnh viện cũng ghi nhận một bé trai 5 tuổi ở Bình Thuận bị que cá viên chiên đâm vào mắt. Bé trai này cũng đã được khâu lại giác mạc và sử dụng kháng sinh để tránh nhiễm trùng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ mắt trái của bé đã bị hư và có khả năng không thấy đường.

Trước những trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo những vật nhọn như que, tăm, đũa… không nên cho trẻ cầm hoặc chơi vì rất nguy hiểm.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.