Bế tắc đàm phán thương mại, Mỹ và EU quay sang chỉ trích nhau

Ngày 17/10, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang quá chậm chạp trong đàm phán thương mại và cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump "sắp hết kiên nhẫn" đối với các nước châu Âu. Trong khi đó, người đồng cấp EU Cecilia Malmstrom cáo buộc Washington có thái độ "thờ ơ" với các cuộc đàm phán thương mại này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tại cuộc họp ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Brussels sau cuộc làm việc với Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Malmstrom, Bộ trưởng Ross nhấn mạnh: "Chúng tôi thực sự cần những tiến triển rõ rệt” và sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump là có giới hạn. Ông cũng cho rằng cuộc đàm phán thương mại này không phải là một dự án 5 năm, mà cần phải "thúc đẩy nhanh và mang tính hợp tác".

Trong khi đó, bà Malmstrom cho rằng Chính phủ Mỹ “không mấy mặn mà” với việc theo đuổi thỏa thuận thương mại với EU và mà đẩy “quả bóng này” sang tòa án của họ. Các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai có thể dẫn đến một thỏa thuận thương mại hạn chế chỉ tập trung vào các khoản thuế đối với hàng hóa. Bà cảnh báo EU sẽ ngừng mọi cuộc thương lượng với Mỹ nếu Washington áp thuế bổ sung đối với ôtô nhập khẩu từ EU.

Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã nhất trí khởi động đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về miễn thuế và miễn trợ cấp đối với hàng hóa công nghiệp phi tự động nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại.

Trước đó, Washington đã áp mức thuế 25% và 10% lần lượt đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ EU (có hiệu lực từ ngày 1/6 vừa qua), với lý do bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Tổng thống Trump cũng đe dọa áp thuế mới đối với ôtô nhập khẩu từ EU nếu các cuộc đàm phán thương mại không tiến triển.

Cho rằng đây là động thái bảo hộ cũng như phá vỡ các quy tắc thương mại toàn cầu, EU tuyên bố áp thuế đáp trả “tương xứng” đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có trị giá khoảng 2,8 tỷ euro (3,4 tỷ USD).

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.