Bé sinh non bị nhiễm trùng huyết nặng nhất đã khỏi bệnh

Bé sinh non bị nhiễm trùng huyết nặng nhất trong số 3 bé của bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai đã khỏi, sức khỏe tiến triển tốt.
Bé sinh non bị nhiễm trùng huyết nặng nhất đã khỏi bệnh ảnh 1

Trước đó đã có 2 bé sinh non hồi phục tốt và được ra viện.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai vừa cho biết, em bé sinh non bị nhiễm khuẩn huyết nặng nhất trong số 3 bé được chuyển từ bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh lên bệnh viện Bạch Mai điều trị đã khỏi. Hiện tại tình trạng của em bé đã tiến triển rất tốt, bé có thể bú mẹ tốt, lượng ăn tăng lên, sức khỏe đang dần ổn định.

Cũng theo PGS. Nguyễn Tiến Dũng, dù sức khỏe đã ổn định nhưng bệnh nhi này còn mắc bệnh tim bẩm sinh nên sắp tới sẽ phải mổ tim. Bệnh viên vẫn đang chờ để có thể áp dụng các biện pháp can thiệp hoặc tìm nơi để gửi bệnh nhi đi mổ.

Trước đó, ngày 20/11, sau khi xảy ra sự việc 4 trẻ sinh non tử vong trong cùng một buổi sáng tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh nghi do nhiễm khuẩn bệnh viện, đã có 19 trẻ sơ sinh, sinh non của bệnh viện này được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị gồm: bệnh viện Nhi Trung ương (8 bé), Phụ sản Trung ương (8 bé), Bạch Mai (3 bé).

Trong số 3 bé được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, đã có 2 bé được chữa khỏi, hồi phục tốt và ra viện ngày 1/12.

Tạ Nguyên/báo Tin tức

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.