Bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025

Ngày 17/4, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025.
Chú thích ảnh
Các tác giả trình diễn tác phẩm sáng tác tại Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 11 - 17/4, với sự tham dự của 26 tác giả hoạt động trên lĩnh vực văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc của 6 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng gồm: Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam và tác giả thuộc hội chuyên ngành Trung ương.

Sau thời gian đi thực tế các di tích, danh lam thắng cảnh của Hà Nam, các nghệ sỹ đã sáng tác và hoàn thiện được 299 tác phẩm ở 5 chuyên ngành. Trong đó có 220 bài thơ, truyện ngắn, ghi chép nghiên cứu; 6 kịch bản sân khấu và hoạt cảnh chèo; 9 ca khúc; 14 bức tranh và 50 bức ảnh nghệ thuật. Các tác phẩm đã được Hội đồng thẩm định đánh giá đều đạt về chất lượng nội dung và tính mỹ thuật cao trước khi nộp về Ban tổ chức.

Chú thích ảnh
Các tác giả trình diễn tác phẩm sáng tác tại Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Nhà thơ Trương Văn Thơ, Trưởng trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025 cho biết, trong thời gian sinh hoạt tại trại sáng tác, các nghệ sỹ tích cực hoạt động nghệ thuật, say mê sáng tạo, hoàn thiện và cho ra đời những tác phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống. Các tác giả đã có những tìm tòi, đổi mới về góc nhìn và cách thể hiện để các tác phẩm có chất lượng nội dung nghệ thuật cao, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mạng xã hội là phương tiện lan tỏa rộng khắp và nhanh chóng, và là xu thế của thời đại nên các nghệ sỹ cũng không thể đứng ngoài cuộc. Mỗi văn nghệ sỹ nên sử dụng, làm chủ công nghệ, đăng tải những tác phẩm chất lượng tốt nhất khẳng định “thương hiệu” của mình và dễ dàng lan tỏa tác phẩm; không nên dễ dãi đăng tác phẩm yếu kém về nội dung và nghệ thuật, hoặc bình luận nông cạn, cực đoan lên mạng xã hội. Tại hội trại năm nay, các nghệ sỹ đã có những chuyên đề trao đổi để không bị “ngoài cuộc” với sự phát triển của xã hội.

Chú thích ảnh
Các tác giả tham quan thực tế tai Di tích quốc gia trận địa pháo phòng không Lam Hạ (thành phố Phủ Lý). Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Phát biểu bế mạc Trại sáng tác, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Vương Duy Biên ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo của các văn nghệ sỹ và hội đồng chuyên gia trong suốt thời gian tham dự Trại sáng tác. Những kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực lao động nghệ thuật rất đáng trân trọng của các văn nghệ sỹ tham gia Trại sáng tác tại Hà Nam. Đây cũng là tiền đề để các văn nghệ sỹ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau sáng tạo, sáng tác ra nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Đại Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.