Bế mạc Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020

Sau 3 ngày diễn ra sôi động và hấp dẫn, tối 20/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bế mạc Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế năm 2020.
Chú thích ảnh
Trình diễn bộ sưu tập áo dài Ngũ Thân của nhà thiết kế Hạnh Mai.

Chương trình bế mạc mở đầu bằng màn trình diễn bộ sưu tập áo dài “Nhật bình, ngũ thân” của nhà thiết kế Hạnh Mai. Cách đây hơn 3 thế kỷ, áo ngũ thân ra đời, đã khẳng định tính tự chủ về văn hóa của dân tộc Việt, để chuyển tải những ý nghĩa nhân văn cao đẹp được người xưa gửi gắm thông qua áo ngũ thân, nhà thiết kế Hạnh Mai giới thiệu bộ sưu tập áo dài “Nhật bình, ngũ thân”; bộ sưu tập được trình diễn cùng với nhạc phẩm Ngẫu hứng Huế, do Triệu Nguyên Phong sáng tác.

Diễn ra từ ngày 18/12, Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế năm 2020 đã thu hút được sự tham gia của nhiều người yêu mến áo dài và ẩm thực Huế. Sự kiện là chuỗi các sự kiện hướng đến cộng đồng như không gian trưng bày áo dài, thao diễn nghề may truyền thống với 16 thương hiệu nhà may, nhà thiết kế, nhà sưu tập nổi tiếng ở Huế; quảng diễn áo dài truyền thống trên 100 xe xích lô di chuyển qua các tuyến đường thành phố Huế đã tạo được hiệu ứng, thu hút sự quan tâm và truyền tải phục hưng áo dài. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật tôn vinh nghệ nhân, nhà thiết kế Huế là dịp để các nghệ nhân, nhà thiết kế khẳng định tài năng sáng tạo và chia sẻ, hỗ trợ nhau nuôi dưỡng niềm đam mê và phát triển nghề nghiệp.

Lễ hội ẩm thực Huế với 50 gian hàng đến từ 35 đơn vị doanh nghiệp khách sạn, lữ hành đạt chuẩn quốc gia và quốc tế ở trong nước đã giới thiệu nhiều món ăn ngon, thức uống hấp dẫn. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng lượng khách đến tham quan các không gian, sự kiện văn hóa và thưởng thức các món ẩm thực ở các gian hàng rất đông đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế năm 2020 cho biết, đây là lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Áo dài kết hợp với Lễ hội ẩm thực, giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản tiêu biểu, đặc sắc của vùng đất Cố đô Huế đến với người dân cả nước. Ngày hội với tính chất cộng đồng cao đã tạo được hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân và du khách. Thành công của ngày hội là bước chuẩn bị cho các Lễ hội Áo dài và và Ẩm thực các năm tiếp theo. Qua ngày hội, Ban tổ chức muốn gửi thông điệp, người dân Huế hãy chung tay ủng hộ, để phát huy giá trị áo dài, khẳng định vị thế, vai trò của ẩm thực Huế, góp phần xây dựng thành công thương hiệu Huế - Kinh đô Áo dài, Kinh đô Ẩm thực Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho đại diện các đơn vị, nghệ nhân, nhà thiết kế đã tham gia ngày hội.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho đại diện các đơn vị, nghệ nhân, nhà thiết kế đã tham gia ngày hội.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.