Bế mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI

Tối 30/11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI, năm 2025.
Chú thích ảnh
Trao Huy chương Vàng cho các tác phẩm tại liên hoan. 

Tham gia Liên hoan có 8 tác phẩm của 8 đoàn quốc tế và 19 tác phẩm của 19 đơn vị nghệ thuật trong nước. Đây là Liên hoan có nhiều đơn vị tham gia nhất từ trước tới nay, được tổ chức trong 15 ngày ở 4 địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Ninh Bình.

Theo Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan, sự phát triển mọi mặt mang tính quy luật đã tác động mạnh mẽ tới đời sống tinh thần và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của con người. Việc góp mặt của 10 thể loại sân khấu trong Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ VI chứng tỏ nghệ thuật sân khấu không nằm ngoài quy luật của sự phát triển.

Quy luật đó là sáng tạo không ngừng, đổi mới không ngừng để tạo ra các giá trị mới, làm mới các giá trị cũ nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, nâng cao đời sống tinh thần của con người. 10 thể loại sân khấu là chất liệu tạo nên sự phong phú, đa dạng của một Liên hoan, làm cho Liên hoan giống như một bức tranh đa màu sắc, chứa đựng khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ bằng các phương pháp và hình thức thử nghiệm khác nhau, bằng những câu chuyện kịch, những nhân vật kịch mang đậm các giá trị nhân văn.

Từ trước tới nay, phần lớn các tác giả đều kết cấu kịch bản theo phương pháp truyền thống. Đó là kết cấu ba phần hoặc tách ba phần thành kết cấu năm giai đoạn. Trong Liên hoan lần này, một số tác giả đã phá cách, thử nghiệm lối đi riêng. Có tác giả kể câu chuyện kịch theo một dòng thời gian liên tục, không bị gián đoạn. Có tác giả trộn lẫn các câu chuyện ở những thời điểm khác nhau để tạo nên một tổng thể phức tạp.

Có những câu chuyện được kể trong bối cảnh phi thực tế, giống như một giấc mơ; có câu chuyện được quan niệm đó chỉ là giấc mơ chứ không có ở thực tế đời sống. Có tác giả kể chuyện bằng cách lồng ghép giữa giả tưởng và hiện thực, hoặc con người và những linh hồn cùng đan xen kể chuyện hoặc chuyện xảy ra ở một thế giới ảo…

Chú thích ảnh
Các diễn viên giành Huy chương Vàng tại liên hoan. 

Những kịch bản được kết cấu theo phương pháp phi truyền thống, mang tính thử nghiệm đều nhằm truyền tải một thông điệp nào đó, đặt cho người xem những câu hỏi, đôi khi là sự phi lý, không mang tính logic với mong muốn tạo cho khán giả cảm xúc tươi mới, lạ lẫm.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI đã chứng minh, nghệ thuật thử nghiệm không đơn giản là đổi mới hình thức, mà là dũng khí vượt qua giới hạn, là khát vọng đi tìm những chân trời biểu đạt mới của con người. Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đã cùng nhau khám phá các ngôn ngữ sân khấu mới, kết hợp công nghệ với biểu đạt truyền thống, thổi sức sống hiện đại vào các hình thức nghệ thuật lâu đời.

Liên hoan vì thế không chỉ là nơi trình diễn, mà còn là nơi khởi nguồn của những tìm tòi mới, những tư duy mới, những hợp tác mới. Liên hoan cũng là điểm gặp gỡ giữa các nền văn hóa, thể hiện tinh thần mở cửa, chủ động hội nhập của Việt Nam trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, góp phần xây đắp tình hữu nghị, hoà bình, tôn trọng đa dạng văn hoá, đúng tinh thần ngoại giao văn hoá mà Việt Nam đang kiên trì theo đuổi.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng cho 6 tác phẩm bao gồm vở diễn “Vũ trụ” của Nhà hát nghiên cứu sáng tạo sân khấu - Mông Cổ; “Tỳ Bà ký”  của Đoàn Việt kịch thành phố Thuỵ An, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc; “Nguyệt hạ” của Sân khấu Kịch Hồng Vân; “Giấc mơ chú ếch xanh” của Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng; “Các cụ gánh còng lưng” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình và “Tấm - Cám” của Nhà hát Múa rối Thăng Long

Huy chương Bạc thuộc về 4 tác phẩm “Ảo quan” của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ; “Sơn Hà” của đơn vị Sân khấu Sen Việt; “Rồi tôi sẽ lớn” của Nhà hát Tuổi trẻ; “Ngày mai trời lại sáng” của đơn vị Sân khấu Lucteam.

Ban Tổ chức cũng trao 39 Huy chương vàng, hơn 50 Huy chương bạc cho các cá nhân, diễn viên xuất sắc và trao giải thưởng cho các thành phần sáng tạo xuất sắc trong chương trình.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.