Bế mạc Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An 

Tối 1/12, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho đại diện các sản phẩm OCOP địa phương tại lễ hội. 

Lễ hội diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 1/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh với nhiều hoạt động; trong đó ấn tượng như chương trình “Tinh hoa ẩm thực Sen” của các nghệ nhân, Master chef, chuyên gia ẩm thực, đầu bếp chuyên nghiệp nổi tiếng đến từ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và Nghệ An trình diễn… Du khách cùng được trải nghiệm chế biến các món ăn cũng như nếm thử các món ăn ngay tại sân khấu.

Tại lễ hội còn có không gian giới thiệu Du lịch và Ẩm thực Sen; giới thiệu các sản phẩm thương mại, OCOP, sản phẩm truyền thống, đặc sản trong tỉnh và các góc check-in tuyệt đẹp để phục vụ người dân và du khách khi đến với Nghệ An.

Sau 3 ngày tổ chức, lễ hội đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội đã thu hút hàng chục ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây là sự kiện du lịch thu hút nhiều đơn vị tham gia gian hàng và người dân đến tham quan đông nhất kể từ đầu năm 2024.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Lễ hội du lịch và ẩm thực Sen đã tạo cơ hội tốt để quảng bá, tôn vinh những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của Nghệ An, các tỉnh, thành phố trong nước... phục vụ nhu cầu của nhân dân và du khách tham dự; làm đa dạng, phong phú thêm các sự kiện văn hóa, du lịch Nghệ An.

Lễ hội cũng tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ ăn uống giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Kết hợp trưng bày các món ẩm thực truyền thống, các sản vật OCOP địa phương gắn với quảng bá sản phẩm du lịch của Nghệ An và tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, lễ hội lần này không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa về Sen mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối, giao lưu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và những người làm kinh tế về Sen.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ và đồng hành cùng lễ hội.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đơn vị, nghệ nhân, địa phương tham gia lễ hội, góp phần tạo nên sự thành công của lễ hội năm nay.

Tin, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.