Bế mạc kỳ họp thứ 16 HĐND khóa VIII TP. Hồ Chí Minh

Kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã khép lại với phiên trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND thành phố về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015.
Sau 4 ngày làm việc, ngày 12/12, kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã khép lại với phiên trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND thành phố về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015.
Bế mạc kỳ họp thứ 16 HĐND khóa VIII TP. Hồ Chí Minh ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh, người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu hoặc phê chuẩn. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN.

Chất vấn lãnh đạo thành phố, các đại biểu HĐND tập trung vào các vấn đề về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các đơn vị trên địa bàn; công tác chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015; vấn đề nợ công, thi công các dự án... Đại biểu Lâm Thiếu Quân nêu thực trạng, hiện nay hầu hết các dự án chậm tiến độ đều bị tăng kinh phí, đồng thời gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thừa nhận một số dự án chậm tiến độ, dẫn đến kinh phí tăng lên, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, ngành chức năng thành phố đã tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thi công các dự án. Quan điểm của UBND thành phố là nếu các nhà thầu thi công ẩu, không đúng tiến độ, chậm khắc phục thì sẽ không được tham gia các dự án đấu thầu khác tại thành phố, nhất là dự án dân sinh. Trong khi đó, các chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ hoặc không đảm bảo thì kiên quyết xử lý, không cho tiếp tục thực hiện dự án nếu chưa hoàn thành các thủ tục. Liên quan đến các chương trình, hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, ông Lê Hoàng Quân cho biết: Thành phố sẽ tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phối hợp với các ngành để chăm lo cho bà con vùng kháng chiến cũ, nhất là những nơi đã cưu mang, giúp đỡ các cơ quan cách mạng ở khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Các công trình được xây dựng phải đảm bảo phục vụ cho sự phát triển chung của thành phố, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và không được phô trương, hình thức. Tại phiên họp, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội với 25 chỉ tiêu được đặt ra: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trên 9,5%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 30% GDP; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 8% – 10%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 265.776 tỉ đồng; tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 4,6%; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; số giường bệnh đạt 42 giường/10.000 dân; 100% hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh; số người sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng đạt tối thiểu 600 triệu lượt khách/năm… Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Năm 2015 có nhiều cơ hội lạc quan để tiếp tục phục hồi kinh tế, lãnh đạo thành phố phải đánh giá đúng những khó khăn, thuận lợi nhằm có những sự đầu tư hợp lý để phát triển toàn diện các lĩnh vực. Trong đó, cần có chính sách thích hợp, hiệu quả để đảm bảo đời sống nhân dân và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khó khăn. Đặc biệt, UBND Thành phố cần chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt 6 Chương trình đột phá theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX. HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 9 trong tổng số 10 Tờ trình của UBND thành phố, trong đó có Tờ trình về lựa chọn nhà đầu tư Khu đất Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp (quận 1), rộng hơn 5.160m2 , được xem là “khu đất vàng” của thành phố. Hiện khu đất này là nhà ở tư nhân kết hợp thương mại dịch vụ nhỏ lẻ. Khu vực dự án có 129 hộ dân bị ảnh hưởng. Vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 70 triệu USD, hình thức đầu tư là 100% vốn ngoài ngân sách. Riêng Tờ trình về thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn, HĐND Thành phố đã tạm hoãn thông qua, giao UBND Thành phố tiếp tục hoàn thiện để trình vào kỳ họp sắp tới.

Vũ Tiến Lực
(TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.