Bế mạc Festival Tôm Cà Mau 2023

Tối 13/12, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, sự kiện Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023, với chủ đề “Festival Tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt” đã chính thức bế mạc.
Chú thích ảnh
Lễ bế mạc được tổ chức với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, đa sắc màu nhằm truyền tải thông điệp về con người và vùng đất Mũi Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Qua rà soát, sự kiện đã thu hút hơn 40.000 lượt du khách; trong đó đêm khai mạc đã thu hút hơn 20.000 lượt du khách, bạn bè trong nước và quốc tế đến tham quan trong dịp lễ hội.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau thông tin, sự kiện đã tạo cơ hội giao lưu, quảng bá thương hiệu và kết nối các doanh nghiệp, với sự tham gia trưng bày của 150 đơn vị/ 412 gian hàng, trong đó có 246 gian hàng sản phẩm ngành tôm, 156 gian hàng sản phẩm OCOP  và 10 gian hàng khác. Đồng thời có khoảng 120 lượt tiếp xúc và 36 lượt ký kết, thoả thuận hợp tác kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa các các doanh nghiệp, chủ thể OCOP với các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp bán lẻ, logistics, sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu bế mạc. 

Phát biểu bế mạc sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động bao gồm: Văn hóa nghệ thuật, kinh tế, du lịch, hội nghị, hội thảo, ẩm thực… hấp dẫn, đa dạng, đầy màu sắc và ấn tượng. Thông qua sự kiện đã mang đến cho người dân, du khách nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về con người và vùng đất Mũi Cà Mau giàu bản sắc văn hóa truyền thống; năng động trong hội nhập và phát triển; văn minh, thân thiện và mến khách.

“Với tất cả niềm tự hào, có thể khẳng định Festival Tôm Cà Mau 2023 đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Với tinh thần và khát vọng mạnh mẽ mang hình ảnh con tôm Cà Mau vươn xa, thành công của sự kiện đã tạo được tín hiệu mới tươi sáng, góp phần tạo động lực cho ngành tôm phát triển, đáp ứng những kì vọng về một sự phát triển bền vững trong tương lai. Hơn hết, sự thành công của Festival Tôm từng bước đưa Cà Mau trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước, là điểm đến hấp dẫn trong khu vực và cả nước”, ông Lê Văn Sử phấn khởi nói.

Theo ông Lê Văn Sử, sự kiện lần này còn là dịp tôn vinh những người nuôi tôm gắn bó với tự nhiên, mang đậm nét văn hóa truyền thống; tôn vinh những người đã có công đóng góp trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp phần sản xuất ra nhiều sản phẩm tôm chất lượng, giá trị gia tăng cao; tôn vinh những người đã có công góp phần đưa sản phẩm tôm Cà Mau đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới và tri ân người tiêu dùng đã tin tưởng chất lượng sản phẩm tôm Cà Mau.

Thành công của Festival Tôm Cà Mau năm 2023 chính là tiền đề, cơ sở quan trọng để tỉnh Cà Mau hướng tới xây dựng Festival Tôm thành sự kiện lớn, một thương hiệu quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế.  

Buổi lễ bế mạc Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 được tổ chức với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, lồng ghép nhiều hoạt động, như: Biểu diễn văn nghệ; trao giải thưởng cho các cuộc thi và vinh danh các tổ chức, cá nhân đã góp phần cho ngành tôm địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức sự kiện đã trao bằng khen cho các tác phẩm độc đáo được trưng bày trong khuôn khổ Festival; trao các giải “Bình chọn sản phẩm tiêu biểu Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023”; trao chứng nhận/kỷ niệm chương cho các nghệ nhân ẩm thực, gian hàng tham gia Festival.

Kết thúc lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao lại cờ luân lưu cho tỉnh Kiên Giang đăng cai chủ trì tổ chức Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.