Bé gái bị đất đá sạt lở vùi lấp ở Xuân Trường - Đà Lạt đã qua cơn nguy kịch

Ngày 20/11, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Bé gái T.T.D. (sinh năm 2018) - nạn nhân bị đất đá sạt lở vùi lấp đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu tối 19/11. Đến nay, cháu đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tốt.

Khi tiếp nhận, cháu bị thương nghiêm trọng, bị gãy đùi trái, nhiều vị trí bị rách phần mềm và dính dị vật bẩn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp và tổ chức hội chẩn toàn viện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế và Ban Giám đốc bệnh viện.

Ngay sau dó, ê-kíp bác sĩ thực hiện ca cấp cứu đã phẫu thuật ghép nối đùi trái, xử trí vết thương phần mềm, lấy dị vật, khâu cơ bị đứt và kiểm soát các tổn thương liên quan. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cho biết, tinh thần của bé gái tốt, lạc quan, can đảm, không hề hoảng loạn, tạo thuận lợi cho các y, bác sĩ thực hiện cấp cứu, điều trị. Đến thời điểm này, sức khỏe của cháu đã ổn định.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/11, một khối lượng lớn đất, đá đổ ập vào bên hông một căn nhà cấp 4 trên hẻm đường Hùng Vương (đoạn gần đồi Dã Chiến, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Lúc đó, những người trong nhà kịp chạy thoát ra ngoài, riêng bé gái 8 tuổi đang ở khu vực nhà vệ sinh bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt cùng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt phối hợp với người dân giải cứu cháu bé.

Sau khi huy động thêm máy móc và phương tiện cơ giới, đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được bé gái ra ngoài an toàn. Cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để điều trị.

Chu Quốc Hùng - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...