Bé gái 12 tuổi thoát khỏi ‘đôi chân đầu gối’

Sau 12 năm di chuyển bằng đầu gối, bé Nguyễn Thị Trang (12 tuổi, ngụ Quảng Bình) đã thốt lên với những giọt nước mắt hạnh phúc “con chưa bao giờ được chạm bàn chân mình xuống đất như thế” khi lần đầu được đi bằng chính đôi chân của mình.

Theo chia sẻ của gia đình bé Nguyễn Thị Trang, bé Trang sinh ra đã mang tật chân khoèo và ngắn gót chân. Do chân không duỗi thẳng được nên lớn lên em chỉ có thể di chuyển bằng hai đầu gối. Gia đình đã từng đưa em đi điều trị tại Huế khi 6 tuổi nhưng ca mổ không thành công. Kinh tế khó khăn cùng với phẫu thuật không thành công trước đó nên gia đình đành chấp nhận để con gái sống với đôi chân tật nguyền suốt đời.

Chú thích ảnh
Bé Trang di chuyển bằng đầu gối trước khi được phẫu thuật. Ảnh: BV

Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Trang khi quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ tiếp nhận hồ sơ và đưa em đến Bệnh viện FV thăm khám. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trọng Phát, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện FV cho biết, khớp gối của bé Trang không thể duỗi thẳng được là do các cơ bị co rút, bệnh nhân chỉ có thể duỗi được 60 độ. Do chân không được sử dụng nhiều nên các cơ không phát triển, hai ống chân bệnh nhi teo tóp, đầu gối tiếp xúc trực tiếp xuống nền nhà trong quá trình di chuyển nên bị sần sùi, chai cứng. 

Theo bác sĩ Lê Trọng Phát, đôi chân của bệnh nhi Trang cần phải được giải quyết 2 vấn đề gồm khớp gối và bàn chân. Nếu điều chỉnh được hai bộ phận này, bệnh nhi sẽ có cơ hội đi lại được.

Chú thích ảnh
Sau 2 lần phẫu thuật và tập vật lý trị liệu, bé Trang tập đi bằng bàn chân. Ảnh: BV

Bé Trang bước vào ca phẫu thuật đầu tiên vào tháng 11/2022. Bác sĩ Phát cùng với êkip phẫu thuật khoa Chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật kéo thẳng khớp gối và chỉnh lại trục bàn chân bên chân trái. Sau ca phẫu thuật khớp gối của Trang đã có thể duỗi còn 20 độ, 2 tuần giãn thêm 10 độ, rồi tiếp sau đó là duỗi thẳng hoàn toàn. Tháng 7/2024, ca phẫu thuật thứ hai điều chỉnh khớp gối bị co rút và chỉnh trục bàn chân phải cho bé Trang đã diễn ra thành công.

Bác sĩ Lê Trọng Phát cho biết, sau 7 tháng tập luyện phục hồi chức năng, bé Trang có thể tự đi lại bằng hai chân với nạng. Bệnh nhi Trang sẽ sớm có thể tự đi đứng bình thường mà không cần dùng nạng.

Theo TS.BS Lê Trọng Phát, bệnh lý bàn chân khoèo bẩm sinh như em Nguyễn Thị Trang không hiếm gặp, nhưng nếu được phát hiện từ sớm có thể chữa khỏi bằng phương pháp bó bột chỉnh hình. Do vậy, bác sĩ Phát khuyến cáo cha mẹ nên quan sát, phát hiện sớm tình trạng của con để điều trị cho các bé kịp thời, tránh cho các em những cuộc mổ nặng nề sau này.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Kết nối nguồn lực, đưa y tế và nhu yếu phẩm về vùng biên giới biển

Kết nối nguồn lực, đưa y tế và nhu yếu phẩm về vùng biên giới biển

Trong hai ngày 14 và 15/10/2026, tại phường Vĩnh Phước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành và Đoàn Y bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển.

Y tế chất lượng gần hơn với người dân qua khám bệnh từ xa

Y tế chất lượng gần hơn với người dân qua khám bệnh từ xa

Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị liên quan về việc triển khai thí điểm hướng dẫn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa; làm rõ các mô hình triển khai, điều kiện thực hiện, trách nhiệm chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh, bảo mật thông tin.