Bayer kiện các 'ông lớn' vaccine ngừa COVID-19 về bằng sáng chế

Tập đoàn hóa dược khổng lồ Bayer của Đức vừa chính thức xác nhận việc đệ đơn kiện các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới bao gồm Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson (Mỹ) và BioNTech (Đức). Bayer cáo buộc các công ty này đã vi phạm bằng sáng chế trong quá trình sản xuất vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn dược phẩm Mỹ Moderna. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo các đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang tại Delaware và New Jersey (Mỹ) ngày 6/1, Bayer cáo buộc các hãng trên đã sử dụng một quy trình mRNA  được cấp bằng sáng chế từ những năm 1980. Đáng chú ý, công nghệ này vốn do Monsanto – một công ty công nghệ sinh học Mỹ hiện là công ty con của Bayer, phát triển với mục đích ban đầu là giúp cây trồng tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Người phát ngôn của Bayer tuyên bố: "Vụ kiện cáo buộc các bị đơn đã xâm phạm những đổi mới mang tính đột phá thuộc sở hữu của Bayer. Công nghệ này giúp tăng độ ổn định của mRNA – vốn là một trong những thách thức lớn nhất mà các hãng dược phải đối mặt trong quá trình phát triển vaccine".

Trong khi vaccine mRNA cho phép mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng vì không cần nuôi cấy virus trong phòng thí nghiệm, công nghệ này cũng kéo theo hàng loạt tranh chấp pháp lý. Trước đó vào tháng 8, Pfizer và BioNTech đã phải chi trả 740 triệu USD cùng tiền bản quyền để dàn xếp các vụ kiện tương tự với GSK (Anh) và CureVac (Đức).

Mặc dù Bayer chưa công bố khoản tiền đòi bồi thường, nhưng trong các đơn kiện chống lại Pfizer, BioNTech và Moderna, tập đoàn này nhấn mạnh họ muốn nhận được "mức bồi thường cơ bản dành cho chủ sở hữu bằng sáng chế theo quy định của luật pháp".

Hiện tại, Pfizer, Moderna, BioNTech và Johnson & Johnson vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.