Bảy ngày Tết, TP Hồ Chí Minh xảy ra 53 vụ phạm pháp hình sự, 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bạn TP Hồ Chí Minh xảy ra 53 vụ phạm pháp hình sự, 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 8 người chết.
Chú thích ảnh
Tổ công tác 636 Công an quận 1 tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày Tết.

Ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 7 ngày Tết (từ ngày 23/1-29/1/2020), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo ổn định. Về phạm pháp hình sự xảy ra 53 vụ; điều tra, khám phá nhanh 38 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 36 đối tượng; thu hồi 10 xe gắn máy, 716.394.000 đồng, 1 dây chuyền vàng, 2 máy vi tính xách tay, 9 điện thoại di động. 

Về tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra 29 vụ (giảm 8 vụ so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), làm chết 8 người (không tăng giảm), bị thương 21 người (giảm 5 người); trong đó có 8 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 8 người chết, không có người bị thương và 21 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 21 người. Xảy ra 1 vụ va chạm đường thủy, không thiệt hại về người và tài sản. 

Trước giao thừa, Công an thành phố đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm và một số địa điểm tổ chức bắn pháo hoa (quận 2, 9, 11, Bình Thạnh, huyện Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ), các khu vui chơi, tổ chức lễ hội, các mục tiêu trọng điểm. Sau giao thừa, Công an thành phố đã tập trung giải tỏa một số tuyến đường có các điểm tổ chức bắn pháo hoa, lễ hội… nhanh chóng đưa tình hình giao thông trở lại bình thường, đảm bảo thông suốt.

Chú thích ảnh
Vụ cháy nhà xảy ra vào rạng sáng mùng 1 Tết trên địa bàn thành phố, không có thiệt hại về người.

Về công tác phòng chống cháy, nổ: Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân chấp hành tốt công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian Tết; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện phòng, chống cháy nổ và các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi xảy ra cháy, nổ. Trong 7 ngày Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ cháy (giảm 2 vụ so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019) làm bị thương 1 người (tăng 1 người), không có người chết, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng (còn 5 vụ chưa ước tính được thiệt hại). 

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 vụ tàng trữ, 1 vận chuyển, 1 vụ bán pháo nổ và 28 vụ sử dụng, đốt pháo trái phép; xử lý 24 đối tượng, phạt hành chính với tổng số tiền gần 50.000.000 đồng; răn đe, giáo dục 3 đối tượng.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.