Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Ứng cử viên Le Pen ủng hộ cải thiện quan hệ NATO - Nga

Ngày 13/4, ứng cử viên Tổng thống đảng cực hữu của Pháp Marine Le Pen cho biết khi cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine kết thúc, bà sẽ đề xuất cải thiện mối quan hệ giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.
Chú thích ảnh
Bà Marine Le Pen phát biểu sau vòng một của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, tại Paris, ngày 10/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, bà  Le Pen sẽ đề xuất các mối liên hệ gần gũi hơn giữa NATO và Nga và đó nên là đề xuất nối lại mối quan hệ hữu nghị chiến lược.

Bên cạnh đó, nữ chính khách này cũng cho biết nếu bà được bầu làm Tổng thống Pháp, Paris sẽ một lần nữa rời khỏi Bộ Chỉ huy lực lượng NATO như từng thực hiện vào năm 1966.

Ngoài ra, bà Le Pen nhấn mạnh không muốn Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và khẳng định bà sẽ tôn trọng thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu nếu bà chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022.

Vòng thứ hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 24/4 tới. Giống như cách đây 5 năm, cuộc bầu cử tổng thống năm nay vẫn là cuộc cạnh tranh giữa hai ứng cử viên là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen. Trong vòng một diễn ra ngày 10/4 vừa qua, bà Le Pen về ở vị trí thứ hai với 23,15% số phiếu bầu, sau ông Macron giành được 27,85% số phiếu ủng hộ.

Các kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà sẽ bám sát tỷ lệ ủng hộ ông Macron trong vòng hai. Giai đoạn từ nay đến ngày 20/4 được coi là thời điểm quan trọng khi hai ứng cử viên sẽ tham gia một cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Pháp.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.