Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Ông Macron và bà Le Pen đủ tiêu chuẩn vào vòng hai

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ bước vào vòng 2 để tranh chức Tổng thống trong một cuộc chạy đua vào cuối tháng này.
Chú thích ảnh
Tòa thị chính quận 16, một địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/Pv TTXVN tại CH Pháp

Tại vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp tổ chức vào ngày 10/4, ứng cử viên Macron đã dẫn trước đối thủ chính của ông là bà Le Pen với tỷ lệ chênh lệch lớn hơn dự kiến.

Với tỉ lệ phiếu bầu của ông Macron trong vòng đầu tiên ước đạt từ 28,1-29,7% và bà Le Pen được 23,3-24,7%, kết quả thống kê sơ bộ cho thấy hiệu suất của Macron dường như mạnh hơn dự đoán trong các cuộc thăm dò dư luận trước đó.

Ứng cử viên cực tả Jean-Luc Melenchon được dự đoán đứng thứ ba với 19,8-20,8%, bỏ xa các đối thủ còn lại trong đó có ứng cử viên cực hữu Eric Zemmour (6,8-7%), ứng cử viên Valerie Pecresse từ đảng Cộng hòa cánh hữu (4,3-5%) và ứng cử viên đảng Xã hội Anne Hidalgo (1,8-2,0%).

Khoảng 48,7 triệu cử tri Pháp đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu tổng thống sau một chiến dịch tranh cử bất thường, phần nào bị lu mờ bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Tổng thống Macron do bị cuốn vào cuộc chiến ở Ukraine nên tham gia chiến dịch bầu cử muộn và ít có cơ hội vận động tranh cử. Trong 2 tuần tới, ông dự kiến sẽ gác các nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine sang một bên để tập trung cho chiến dịch tranh cử.

Về phần mình, phát biểu với những người ủng hộ ngay sau khi đủ tiêu chuẩn bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 24/4 tới, bà Le Pen tuyên bố sẽ hàn gắn các chia rẽ của nước Pháp nếu được bầu làm tổng thống.

Theo nhận định của hãng tin AFP, mặc dù các đối thủ cáo buộc Marine Le Pen là một người cực đoan có ý định chia rẽ xã hội, nhưng bà đã có những thành công nhất định trong việc thể hiện một hình ảnh ôn hòa hơn và quan tâm đến những lo lắng hàng ngày của cử tri như giá cả tăng cao. 

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết tất cả các ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, ngoại trừ ông Eric Zemmour, đã kêu gọi không bỏ phiếu cho bà Le Pen ở vòng 2.

Như vậy, cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 tại Pháp là "màn tái đấu" giữa 2 đối thủ chính trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm. Từ nay đến ngày 20/4 được coi là thời điểm quan trọng khi 2 ứng cử viên sẽ tham gia vào một cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Nguyễn Thu Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.