Bầu cử tổng thống Nga năm 2024 diễn ra trong ba ngày - Tổng thống V.Putin đồng ý tái tranh cử

Ngày 8/12, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) thông báo cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau sẽ được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 15 - 17/3/2024.
Chú thích ảnh
Tổng thống Vladimir Putin đồng ý tham gia tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó một ngày, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17/3/2024. Nghị quyết được 162 nghị sĩ nhất trí thông qua tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang, có hiệu lực ngay khi được công bố.

Chủ tịch Ủy ban Hội đồng liên bang về luật hiến pháp và xây dựng nhà nước, ông Andrey Klipas, cho biết nghị quyết có hiệu lực trên thực tế sẽ khởi động chiến dịch tranh cử.

Theo luật bầu cử, quyết định về ngày bầu cử do Hội đồng liên bang thông qua không sớm hơn 100 ngày và không muộn hơn 90 ngày trước ngày bầu cử.

Các hãng thông tấn nhà nước của Nga cùng ngày đưa tin, tại một sự kiện ở Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý tham gia tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức: Nâng mức dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Đức: Nâng mức dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Katherina Reiche đã yêu cầu Sefe, nhà nhập khẩu khí đốt thuộc sở hữu liên bang, mua thêm khí tự nhiên để nâng mức lấp đầy các kho dự trữ, trong nỗ lực ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng nguồn cung khí đốt trong mùa Đông tới.

Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột Iran

Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột Iran

Ngày 15/9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời ước tính chi phí hằng tháng có thể tăng thêm hàng tỷ USD nếu xung đột kéo dài.