Bầu cử Tổng thống Nga 2018: Các điểm bỏ phiếu vùng cực Đông bắt đầu đón cử tri

Sáng 18/3, cử tri Nga sống ở hai địa điểm vùng cực Đông nước này là Kamchatka và Chukotka đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống mới, người sẽ lãnh đạo nước Nga trong vòng 6 năm tới.
Bầu cử Tổng thống Nga 2018: Các điểm bỏ phiếu vùng cực Đông bắt đầu đón cử tri ảnh 1

Bốn trong số tám ứng cử viên Tổng thống Nga, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin (trái, hàng dưới). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, các điểm bỏ phiếu ở Kamchatka và Chukotka đã bắt đầu mở cửa vào 8 giờ sáng (theo giờ địa phương) và sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ cùng ngày. Đây là hai địa phương đầu tiên của LB Nga đón cử tri bỏ phiếu. Là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới với tổng cộng 11 múi giờ, các điểm bỏ phiếu của Nga lần lượt mở cửa đón cử tri trong ngày 18/3. Theo đó, cử tri ở vùng Kaliningrad sẽ đi bỏ phiếu sau cùng.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga, Ella Pamfilova cho biết có khoảng 110 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2018, bao gồm 1,89 triệu cử tri ở nước ngoài. Trên toàn nước Nga có 97.000 điểm bỏ phiếu, trong khi có hơn 400 điểm bỏ phiếu tại nước ngoài. Khoảng 1.500 quan sát viên quốc tế đến từ 109 nước sẽ giám sát hoạt động bỏ phiếu.


Tham gia cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 có 8 ứng cử viên, trong đó có đương kim Tổng thống Vladimir Putin - người tham gia tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập, và đại diện của đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), ông Vladimir Zhirinovsky, doanh nhân Pavel Grudinin được đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) đề cử. Luật bầu cử Nga qui định, nếu không có ứng viên nào nhận được đa số trên 50% phiếu bầu, vòng 2 sẽ được tiến hành giữa hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.


Hai ngày trước khi diễn ra bầu cử, Tổng thống Nga Putin đã hiệu triệu người dân nước này đi bầu cử để lựa chọn một vị tổng thống vì tương lai của nước Nga.
Trong khi đó, công tác bảo đảm an ninh cho bầu cử được tăng cường với sự vào cuộc của hầu hết các lực lượng chức năng. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết sẽ điều 115.000 nhân viên và gần 19.000 trang thiết bị để bảo đảm an ninh cho tất cả các khu vực bầu cử trên cả nước. Tại Moskva, chính quyền thủ đô đã huy động hơn 17.000 nhân viên thực thi pháp luật bảo đảm trật tự trong ngày bỏ phiếu 18/3. Giao thông trong ngày bỏ phiếu ở thủ đô vẫn bình thường, nhưng hoạt động tuần tra, kiểm soát được siết chặt.


Theo số liệu mới nhất của Cơ quan thăm dò công luận Nga (VSIOM), ông Putin đang chiếm ưu thế hơn so với các ứng cử viên khác khi nhận được sự ủng hộ của khoảng 69% số cử tri. Đứng thứ hai là ứng cử viên Grudinin với 7%, còn đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky nhận được 5%. Các ứng cử viên còn lại chỉ nhận được từ 2% số cử tri ủng hộ trở xuống.


Cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018 là lần tranh cử thứ 4 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin. Ông đã làm Tổng thống Nga trong hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến 2008 và giữ chức vụ Thủ tướng từ năm 2008 đến năm 2012. Sau đó, ông Putin đã có nhiệm kỳ tổng thống thứ ba sau khi chiến thắng tại cuộc bầu cử năm 2012.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.