Bầu cử Tổng thống Algeria: Cựu Thủ tướng A.Tebboune giành chiến thắng

Ngày 13/12, Cơ quan Bầu cử độc lập quốc gia Algeria (ANIE) đã tổ chức họp báo công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống. Ứng cử viên độc lập - cựu Thủ tướng Abdelmadjid Tebboune đã giành chiến thắng ngay tại vòng 1 với tổng số phiếu bầu đạt gần 5 triệu phiếu, chiếm tỷ lệ 58,15%.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Algeria Abdelmadjid Tebboune (giữa) bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Algiers ngày 12/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, 4 ứng viên còn lại, gồm ông Abdelkader Bengrina - phong trào El Bina - giành được 17,38% số phiếu ủng hộ, tiếp đến là đại diện đảng Talaie el houriyate - ông Ali Benflis nhận được 10,55%. Hai ứng cử viên của Phong trào Tập hợp quốc gia vì dân chủ quốc gia (RND) và đảng Mặt trận El Moustakbel lần lượt nhận được 7,26% và  6,66% phiếu bầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch ANIE Mohamed Charfi cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu là 39,83%. Hội đồng Hiến pháp sẽ công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống này trong khoảng thời gian từ 16-25/12 tới. 

Với tổng số phiếu bầu đạt 58,15%, quá bán theo quy định của Hiến pháp Algeria, và nếu không có gì thay đổi, cựu Thủ tướng Tebboune sẽ trở thành tân Tổng thống của nước CH Algeria. Theo giới phân tích, nhà lãnh đạo này sẽ gánh trên vai trọng trách đưa Algeria thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng kéo dài gần một năm qua, nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đất nước trì trệ và phụ thuộc vào dầu mỏ, phù hợp với các nguyện vọng của người dân Algeria.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.