Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Ngày bỏ phiếu cuối cùng

Các cử tri Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu từ lúc 9h (giờ địa phương) ngày 27/5 - ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống kéo dài hai ngày tại nước này...
Các cử tri Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu từ lúc 9h (giờ địa phương) ngày 27/5 - ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống kéo dài hai ngày tại nước này. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất hồi năm ngoái.

Chính phủ Ai Cập đã chính thức tuyên bố ngày 27/5 là ngày nghỉ nhằm tăng số lượng cử tri đi bỏ phiếu. Cũng với mục đích trên, Ủy ban bầu cử Tổng thống Ai Cập (PEC) quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu đến 22h (giờ địa phương) cùng ngày. Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó để kết quả chính thức được công bố vào ngày 5/6 tới.

Trước đó, ngày 26/5, Thủ tướng Ibrahim Mahlab cho biết chính phủ có thể kéo dài cuộc bỏ phiếu sang ngày thứ ba, nhưng PEC tuyên bố chỉ PEC mới có quyền quyết định việc này.

Cuộc bầu cử Tổng thống lần này là chặng thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập sau cuộc chính biến vào mùa Hè năm ngoái. Người đắc cử sẽ trở thành vị Tổng thống thứ 6 của Ai Cập kể từ cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến và thiết lập nền cộng hòa vào tháng 6/1953.

Giới phân tích nhận định cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah el-Sisi, người lãnh đạo cuộc lật đổ ông Morsi, sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ duy nhất là chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabahi, người về thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Trong cuộc bỏ phiếu của các cử tri Ai Cập ở nước ngoài hồi tuần trước, ông el-Sisi đã giành được 94,5% số phiếu bầu, trong khi ông Sabahi chỉ được 5,5%.

Theo PEC, hơn 53,9 triệu người trong tổng số 90 triệu dân Ai Cập đủ tư cách tham gia bỏ phiếu tại 14.000 điểm bỏ phiếu ở 27 tỉnh trên cả nước.


TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.