Bầu cử tại Belarus: Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 72%

Ngày 25/2, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) Belarus Igor Karpenko cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hạ viện và hội đồng địa phương ở nước này đạt 72,98%.
Chú thích ảnh
Cử tri Belarus bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp tại điểm bầu cử ở Minsk, ngày 27/2/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Gần 5.500 điểm bỏ phiếu ở Belarus đã mở cửa từ 8h00 (giờ địa phương) đến 20h00 trong ngày bầu cử thống nhất đầu tiên trong lịch sử đất nước. Tổng cộng có 263 ứng cử viên tranh cửa vào Hạ viện gồm 110 ghế và 18.802 ứng cử viên tranh cử 12.514 ghế trong hội đồng địa phương.

Ngày bầu cử thống nhất diễn ra theo hiến pháp cập nhật của Belarus được thông qua vào tháng 2/2022. Theo đó, các thành viên Hạ viện và hội đồng địa phương sẽ được bầu đồng thời với nhiệm kỳ 5 năm.

Hơn 45.000 quan sát viên trong nước và gần 300 quan sát viên quốc tế, đại diện cho các quốc gia SNG (trừ Moldova và Ukraine), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Hội đồng Nghị viện của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và cơ quan bầu cử của một số nước, trong đó có Nga, tham gia giám sát tiến trình bỏ phiếu.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.