Bầu cử Quốc hội Iran: Phe theo đường lối cứng rắn giành chiến thắng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 11/5, giới chức Iran cho biết các ứng cử viên có quan điểm cứng rắn đã giành gần như toàn bộ số ghế còn lại trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 của nước này, song không thông báo chi tiết về kết quả.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tính toán của truyền thông phương Tây cho thấy kết quả lần này và kết quả của cuộc bỏ phiếu vòng 1 đã giúp phe theo đường lối cứng rắn giành được 233/290 ghế trong Quốc hội Iran.

Việc kiểm phiếu bắt đầu sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa vào cuối ngày 10/5, và theo kế hoạch, cơ quan bầu cử công bố tên những người chiến thắng vào ngày 11/5. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi cho biết tất cả những người đắc cử đều nhận được số phiếu bầu tương đối cao. Quốc hội mới sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 27/5.

Quốc hội Iran là cơ quan lập pháp đơn viện, có trách nhiệm soạn thảo luật, phê chuẩn các điều ước quốc tế và phê duyệt ngân sách hàng năm cũng như một số vấn đề khác của đất nước. Trong khi đó, Hội đồng chuyên gia là cơ quan quan trọng có chức năng giám sát, bổ nhiệm cũng như bãi nhiệm lãnh đạo tối cao. Ông Ali Khamenei (85 tuổi), lãnh đạo tối cao của Iran hiện nay, đã đảm đương vị trí này từ năm 1989.

Cuộc bầu cử quốc hội lần này sẽ tác động tới cuộc bầu cử Tổng thống Iran dự kiến được tổ chức vào năm 2025.

Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.