Bầu cử quốc hội Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri ở nước ngoài đi bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục

Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/4, Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết đã có 56% số cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử diễn kiến chính thức diễn ra vào ngày 10/4 sắp tới, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Chú thích ảnh
Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/3/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo NEC, hoạt động bỏ phiếu ở nước ngoài đã diễn ra từ ngày 27/3 và kết thúc vào ngày 1/4. Tính đến ngày 31/3, tổng cộng đã có 82.915 người trong số hơn 147.000 cử tri ở nước ngoài đủ điều kiện đã tham gia bầu cử tại 220 điểm bỏ phiếu ở 115 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tỷ lệ cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài đi bỏ phiếu năm nay đánh dấu mức cao nhất kể từ khi việc bỏ phiếu ở nước ngoài được áp dụng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012. Năm đó, Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 45,7%, sau đó giảm xuống còn 41,4% vào năm 2016 và 23,8% vào năm 2020 do đại dịch COVID-19.

Theo NEC thống kê, tỷ lệ cử tri ở nước ngoài đi bầu cử quốc hội có xu hướng thấp hơn so với các cuộc bầu cử tổng thống, vốn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vượt quá 70% trong 3 cuộc bầu cử tổng thống gần đây.

Trong cuộc bầu cử lần này, các ứng cử viên sẽ cạnh tranh để giành 300 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc, trong đó sẽ có 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện đảng chính trị.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.