Bầu cử Nghị viện châu Âu: 30 đảng tranh cử tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 7/6, CH Séc bắt đầu cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP), với 30 đảng và liên minh tham gia tranh cử, 674 ứng cử viên đua tranh giành 21 ghế tại EP cho nhiệm kỳ 5 năm tới.
Chú thích ảnh
Một phiên họp của Nghị viện châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại CH Séc có 14.800 điểm bỏ phiếu, bắt đầu mở cửa từ chiều 7/6 giờ địa phương (19h giờ Hà Nội) và đóng cửa tối cùng ngày (sáng sớm 8/6 giờ Hà Nội).

Trong ngày 7/6, CH Séc cùng với Ireland là 2 quốc gia tiến hành bỏ phiếu. Ngoài ra, CH Séc và Italy là 2 quốc gia duy nhất tổ chức bầu cử 2 ngày, trong đó CH Séc tiến hành vào ngày 7 - 8/6, còn Italy tiến hành vào ngày 8 - 9/6. Trong ngày 8/6, các điểm bỏ phiếu tại CH Séc sẽ mở cửa từ 7h - 14h. Theo truyền thống của CH Séc, những cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu sẽ là lãnh đạo, chủ tịch các đảng trong Nghị viện và Tổng thống Petr Pavel.

Báo chí Séc đánh giá thông qua các lá phiếu, các cử tri sẽ lựa chọn ra những nghị sĩ đại diện để bầu ra Chủ tịch mới của Ủy ban châu Âu (EC) và tham gia quyết định các quy định của EU trong tương lai sẽ được phản ánh trong luật pháp CH Séc. Cuộc bầu cử đồng thời được coi là phép thử mức độ hài lòng của người dân đối với chính sách hiện hành của các đảng trong EP. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri tại CH Séc tham gia bầu cử EP thường ở mức thấp, chỉ đạt gần 29% trong cuộc bầu cử năm 2019.

Trong số các nước EU, Hà Lan đã tổ chức bỏ phiếu ngày 6/6 trong khi Latvia, Malta và Slovakia sẽ tổ chức bỏ phiếu trong ngày 8/6. Cử tri thuộc các quốc gia thành viên còn lại của EU, trong đó có cả Bỉ, sẽ bỏ phiếu vào ngày 9/6. Tổng cộng, 720 thành viên của EP từ 27 quốc gia thành viên EU sẽ được bầu với nhiệm kỳ 5 năm. Do tính chất của cuộc bầu cử trên toàn Liên minh châu Âu (EU), kết quả sẽ chỉ được công bố trước 24h ngày 9/6 khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng ở các quốc gia EU khác đóng cửa.

Ngọc Biên - Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.