Bầu cử Mỹ: Tổng thống Biden mất dần lợi thế ở hơn 10 bang quan trọng

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang mất dần sự ủng hộ ở nơi mà ông đã xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình trong cuộc bầu cử năm 2020. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 16/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tại hơn 10 bang này, sự ủng hộ đang dần chuyển sang người tiền nhiệm và đối thủ cạnh tranh của ông, Donald Trump.

Thông tin trên do kênh CNN đưa tin ngày 17/7 dựa trên dữ liệu thăm dò.

Cụ thể, cuộc khảo sát do công ty thăm dò dư luận BlueLabs thực hiện cho thấy ông Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden ở Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nơi mà tổng thống đương nhiệm đã xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình trong cuộc bầu cử năm 2020. 

Bên cạnh đó, cử tri ở Nevada, Colorado, Minnesota, Maine, New Mexico, Virginia, New Hampshire và một phần Nebraska cũng đang giảm ủng hộ ông Biden.

Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng hầu hết các đảng viên Dân chủ được đề xuất khác đều dẫn trước Tổng thống Biden ở các bang chiến địa. Bốn người được ủng hộ nhất là Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly, Thống đốc Maryland Wes Moore, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer.

Vào ngày 27/6 vừa qua, Tổng thống Biden, 81 tuổi, tỏ ra bối rối và không mạch lạc trong suốt cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên với ông Trump, 78 tuổi. Màn thể hiện này đã khiến một số chính trị gia và nhà tài trợ của đảng Dân chủ kêu gọi thay thế ứng cử viên.

Đã có những lời kêu gọi ngày càng tăng trong số những người ủng hộ đảng Dân chủ đề cử một ứng cử viên khác để thay thế ông Biden sau cuộc tranh luận. Về mặt lý thuyết, đảng Dân chủ sẽ có cơ hội như vậy tại đại hội của đảng này vào tháng 8 tới, nhưng trên thực tế, sẽ rất khó để loại ứng cử viên chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ khỏi cuộc đua nếu ông Biden không đồng ý rút lui.

Cho đến nay, Tổng thống Biden khẳng định rằng ông có ý định tiếp tục cuộc đua. Ngày 17/7, Tổng thống Biden cho biết ông có thể đánh giá lại nỗ lực tranh cử của bản thân nếu xuất hiện “vấn đề y tế”.

Cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống Biden và ông Trump dự kiến ​​diễn ra vào ngày 10/9. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11 năm nay.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (CNN/Sputnik)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.