Bầu cử Mỹ: Ông J. Biden cam kết đưa Mỹ tái gia nhập WHO nếu thắng cử

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden cam kết sẽ đưa nước này tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nếu ông được lựa chọn trở thành tổng thống trong buộc bầu cử tháng 11 tới.
Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ đưa Mỹ tái gia nhập WHO nếu trở thành tổng thống. Ảnh: Reuters

"Người Mỹ sẽ an toàn hơn khi nước Mỹ tham gia vào việc đẩy mạnh hệ thống y tế toàn cầu. Ngày đầu tiên trên cương vị là tổng thống, tôi sẽ quyết định đưa Mỹ tái gia nhập WHO và khôi phục vai trò hàng đầu của chúng ta trên trường quốc tế”, cựu Phó Tổng thống Biden khẳng định trên trang mạng cá nhân Twitter hôm 7/7.

Cùng ngày trước đó, Thượng nghị sĩ Robert Menendez thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu tiến trình chính thức rút nước này khỏi WHO, cắt đứt mối quan hệ với tổ chức y tế cộng đồng lớn nhất thế giới, trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7 và thông báo đã được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc. 

Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc WHO bị Trung Quốc thao túng để che giấu nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, cũng như chỉ trích cách kiểm soát sự bùng phát dịch COVID-19 của tổ chức này.

Tháng 4/2020, ông Trump tuyên bố tạm thời đóng băng nguồn góp quĩ hoạt động dành cho WHO, và cảnh báo sẽ đóng băng hoàn toàn khoản kinh phí này nếu WHO không cam kết có những thay đổi đáng kể trong vòng 30 ngày. Đến cuối tháng 5/2020, ông Trump xác nhận Mỹ rút khỏi WHO và số tiền ban đầu dự kiến được phân bổ tài trợ WHO sẽ được chuyển sang các hoạt động y tế toàn cầu khác.

Thời gian qua, quyết định của Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều chuyên gia y tế. Chủ tịch Hiệp hội Y tế Mỹ Patrice Harris từng nhận định: "Việc cắt đứt quan hệ với WHO là không hợp lý và khiến các nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này trở nên khó khăn hơn nhiều... Hành động vô nghĩa này sẽ gây ra tác động đáng kể, nguy hại ở thời điểm hiện nay cũng như sau này, đặc biệt là khi WHO đang dẫn dắt các nghiên cứu thử nghiệm và phát triển vắc-xin và thuốc điều trị để chống lại đại dịch này".

Mỹ hiện là nước góp ngân sách hoạt động lớn nhất của WHO. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã đóng góp cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.