Bầu cử Mỹ: Ông Andy Beshear tái đắc cử Thống đốc bang Kentucky

Theo kết quả sơ bộ do công ty phân tích Edison Research công bố, ông Andy Beshear - thành viên đảng Dân chủ, đã tái đắc cử vị trí Thống đốc bang Kentucky trong cuộc bầu cử tiến hành ngày 7/11, theo đó sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo tại bang này thêm 4 năm nữa. 
Chú thích ảnh
Thống đốc Andy Beshear sau bài phát biểu chiến thắng, bên cạnh vợ ông, Britainy Beshear (phải), và Phó Thống đốc Jacqueline Coleman. Ảnh: nytimes.com

Cuộc bầu cử tại bang Kentucky là một trong số nhiều cuộc bầu cử địa phương đang diễn ra trên khắp nước Mỹ, vốn được xem là chỉ dấu quan trọng về cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ năm 2024.

Đáng chú ý, chiến thắng của ông Beshear trước đối thủ nặng ký là Tổng chưởng lý Daniel Cameron (thuộc đảng Cộng hòa), đã thách thức khuynh hướng bảo thủ tại Kentucky. Đây cũng là bang mà ông Donald Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, với cách biệt hơn 25 điểm phần trăm.

Ngoài bang Kentucky, các cử tri tại bang Mississippi cũng đã bỏ phiếu bầu thống đốc bang này. Với gần 90% số phiếu đã được kiểm, đương kim Thống đốc Tate Reeves (đảng Cộng hòa) đang nhận được 52,3% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ thuộc đảng Dân chủ là ông Brandon Presley chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ là 45,8%.

Tại hai bang Virginia và New Jersey, cử tri cũng đã đi bỏ phiếu trong ngày 7/11 để bầu các thành viên cơ quan lập pháp bang. Tại Virginia, đảng Dân chủ được dự báo sẽ duy trì lợi thế tại thượng viện bang trong khi đang hy vọng giành thế đa số tại hạ viện bang từ tay đảng Cộng hòa. Kết quả tại New Jersey chưa ngã ngũ và hiện nay đảng Dân chủ đang kiểm soát hoàn toàn cơ quan lập pháp bang.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.