Bầu cử Mỹ: Hủy cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống Trump và ông Biden

Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) ngày 9/10 thông báo sẽ không có cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden vào ngày 15/10.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (phải) tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên ở Cleveland, bang Ohio ngày 29/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thư điện tử gửi đến Reuters, ủy ban tuyên bố: “Rõ ràng là sẽ không có cuộc tranh luận nào vào ngày 15/10. Các ứng viên đã công bố kế hoạch thay thế cho ngày đó. Uỷ ban sẽ chuyển sang chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng dự kiến diễn ra ngày 22/10".

Trước đó một ngày, ủy ban trên đã thông báo tổ chức cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng viên theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, Tổng thống Trump phản đối gay gắt, khẳng định sẽ không tham gia tranh luận trực tuyến với ứng viên Biden.

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi CPD hoãn hai cuộc tranh luận tiếp theo một tuần để có thể tổ chức các sự kiện này theo hình thức trực tiếp. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Biden cũng không đồng tình với ý tưởng trì hoãn các cuộc tranh luận do chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra. Cựu Phó Tổng thống Biden tuyên bố không tham gia tranh luận trực tiếp với Tổng thống Trump nếu như nhà lãnh đạo Mỹ vẫn còn mắc COVID-19.

Ngày 8/10, bác sĩ của Nhà Trắng, ông Sean Conley thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn thành liệu trình điều trị COVID-19 với sức khỏe ổn định kể từ khi quay lại Nhà Trắng và có thể nối lại "các cuộc giao thiệp công khai" từ ngày 10/10.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.