Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tranh luận về kinh tế

Trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Ohio ngày 14/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, chính khách đảng Cộng hòa Mitt Romney, đã chỉ trích nhau gay gắt về chính sách kinh tế của đối thủ.

Trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Ohio ngày 14/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, chính khách đảng Cộng hòa Mitt Romney, đã chỉ trích nhau gay gắt về chính sách kinh tế của đối thủ.

Phát biểu trước cử tri thành phố Cincinnati, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Romney cáo buộc đương kim Tổng thống Obama là kẻ thù của các doanh nghiệp Mỹ, cho rằng ông Obama đã thất bại trong việc vực dậy nền kinh tế trì trệ của Mỹ kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng cách đây 4 năm.

Cựu thống đốc bang Massachusetts này chỉ trích chính quyền Obama bất lực trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ xuống dưới 8%. Ông Romney cam kết sẽ là người tháo gỡ thế bế tắc này nếu đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tranh luận về kinh tế ảnh 1

Đương kim Tổng thống Obama và chính khách đảng cộng hòa Mitt Romney. Nguồn: Internet


Trong khi đó, phát biểu tại một trường đại học ở thành phố Cleveland, Tổng thống Obama nhấn mạnh trọng tâm của cuộc bầu cử Tổng thống 2012 là về vấn đề tạo việc làm cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Ông tuyên bố ông Romney sẽ phá hỏng kế hoạch của chính phủ bằng cách gia hạn giảm thuế cho những người giàu ở Mỹ và phản đối việc thực hiện các quy định mới đối với ngành tài chính.

Ông chủ đương quyền của Nhà Trắng nêu rõ chính sách kinh tế của ông Romney giống với những chính sách mà cựu Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Georges W. Bush thực hiện trước đây, vốn đã đẩy nước Mỹ vào cuộc suy thoái kinh tế năm 2008. Ông Obama nhấn mạnh ông nhận thức rõ những khó khăn của kinh tế Mỹ, nhưng không phải do chính sách của chính quyền hiện nay.

Hai bài diễn văn quan trọng của ông Obama và ông Romney tại bang công nghiệp Ohio chứng tỏ tầm quan trọng của bang này đối với cả hai ứng cử viên Dân chủ và Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay. Trong tất cả những kỳ bầu cử kể từ năm 1968 đến nay, không ứng cử viên tổng thống nào vào được Nhà Trắng mà không chiến thắng tại bang Ohio.

Các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với hai ứng cử viên Obama và Romney hầu như ngang ngửa nhau. Ông Romney, người chắc chắn được đảng Cộng hòa đề cử, đang vươn lên mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ ngày càng cao của các cử tri Mỹ.

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Obama đang nỗ lực lấy lại uy tín sau khi liên tục nhận được tin tức không tốt lành như tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5/2012 tăng trở lại, kinh tế Mỹ tiếp tục khó khăn, hay vụ rò rỉ thông tin liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ. Đây là những điều gây bất lợi cho ông Obama vào thời điểm chỉ còn 5 tháng nữa đến ngày bầu cử.

Các chuyên gia phân tích cho rằng kinh tế sẽ là trọng tâm số một trong cuộc bầu cử năm nay. Nếu kinh tế Mỹ không được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng cao bao nhiêu thì cơ hội tái đắc cử của ông Obama sẽ giảm bấy nhiêu.

TTXVN/ Tin Tức


Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.