Bầu cử Mỹ: Cuộc chạy đua của hai ứng viên Trump và Biden tại 8 bang dao động

Ở thời điểm cuộc bầu cử Mỹ đang cận kề, tờ Guardian (Anh) đã tiến hành tổng hợp các cuộc khảo sát ý kiến tại 8 bang dao động mang tính quyết định.
Chú thích ảnh
Ứng viên đảng Dân chủ Biden và Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Trong bầu cử Mỹ “bang rung lắc” hay bang chiến địa là thuật ngữ chỉ tiểu bang mà tương quan lực lượng giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa là ngang nhau, đều không có ưu thế rõ ràng. Do vậy những bang này thường được hai ứng viên “đầu tư” vận động tranh cử.

Guardian đã tiến hành tổng hợp các cuộc khảo sát ý kiến tại 8 “bang rung lắc” của Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 9. Từ đây, Guardian đưa ra tên nhân vật chiếm ưu thế tại bang đó.

Kết quả cho thấy ông Biden “được ưu ái” tại bang Florida vốn sở hữu 29 phiếu đại cử tri, bang Pennsylvania có 20 phiếu đại cử tri, bang Michigan có 16 phiếu đại cử tri, bang North Carolina có 15 phiếu đại cử tri, bang Arizona có 11 phiếu đại cử tri và bang Wisconsin có 10 phiếu đại cử tri.

Trong khi đó Tổng thống Trump dẫn trước tại bang Ohio vốn có 29 phiếu đại cử tri và bang Iowa có 6 phiếu đại cử tri.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong nhiều cuộc khảo sát trên toàn nước Mỹ. Nhưng điều này cũng không đảm bảo chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ. Trong hầu hết chiến dịch vận động năm 2016, ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó Hillary Clinton cũng thường dẫn trước ông Trump. Tuy nhiên, đến ngày tổng tuyển cử bà đã thất bại trước ông Trump.

Thứ ba ngày 3/11 (giờ địa phương), người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn Tổng thống mới với 2 ứng cử viên là ông Donald Trump đại diện đảng Cộng hòa và ông Joe Biden – đại diện đảng Dân chủ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.