Bầu cử Mỹ 2024: Trump, Harris hòa nhau trong cuộc thăm dò của CNN

Theo cuộc thăm dò toàn quốc gần đây nhất của CNN trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris đều đạt tỷ lệ ủng hộ là 47% số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP/TTXVN

Cuộc thăm dò được tiến hành qua điện thoại từ ngày 20 – 23/10 trên tổng số 1.704 cử tri đã đăng ký và kết quả được công bố vào ngày 25/10, có biên độ sai số là 3,1 điểm phần trăm trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu và cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm số hồ sơ đã đăng ký của cử tri.

Trong diễn biến liên quan, nhật báo danh tiếng và lâu đời Washington Post hôm 25/10 tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris hay ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

CEO của cơ quan truyền thông này, William Lewis cho biết đây là sự quay lại “với nguồn gốc của chúng tôi là không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống”.

Ban biên tập của báo này đã bày tỏ ủng hộ các ứng cử viên tổng thống trong hơn ba thập kỷ. Đây là "lá phiếu trắng" đầu tiên của tờ báo sau hơn 30 năm, trong cuộc bầu cử được truyền thông Mỹ nhận định là gây chia rẽ nhất trong lịch sử xứ cờ hoa.

Trung Trang - Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.