Bầu cử Mỹ 2024: Khác biệt lịch sử trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống

Tối 1/10 theo giờ bờ Đông của Mỹ, tức sáng 2/10 theo giờ Việt Nam, Thượng nghị sĩ J.D Vance của đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Ohio, và Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, thuộc đảng Dân chủ sẽ đối đầu trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống trong năm bầu cử 2024.
Chú thích ảnh
Ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ, Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz trong cuộc vận động tranh cử ở Detroit, Michigan, ngày 7/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cuộc tranh luận do kênh truyền hình CBS News tổ chức tại thành phố New York và được truyền hình trực tiếp trên "khung giờ vàng" của CNN, CNBC, NBC News và nhiều kênh truyền thông khác. Trong 90 phút tranh luận, mỗi ứng cử viên khi được hỏi sẽ có 2 phút trả lời và người còn lại có 2 phút để phản biện và chất vấn đối phương. CBS News cho biết "có quyền" tắt micro của ứng cử viên và sẽ không có khán giả trong trường quay, tương tự như cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống.

Cuộc tranh luận được điều hành bởi người dẫn chương trình "CBS Evening News" Norah O’Donnell và người dẫn chương trình "Face the Nation" Margaret Brennan.

Giới quan sát cho rằng cuộc tranh luận giữa ông Tim Walz, 60 tuổi, và ông J.D Vance, 40 tuổi, có thể không mang lại nhiều lợi ích như cuộc tranh luận hôm 10/9 vừa qua giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris, nhưng giúp các "phó tướng" có cơ hội để giới thiệu bản thân, bảo đảm sự hậu thuẫn cho hai ứng cử viên chính và hoàn thành vai trò lâu đời của một ứng cử viên đồng hành là tấn công đối thủ.

Theo nhận định của giới quan sát, Thống đốc Walz dự kiến sẽ tìm cách khắc sâu thêm hình ảnh "vụng về", "kỳ quặc" của Thượng nghị sĩ Vance trong mắt cử tri trẻ tuổi, đồng thời tập trung khai thác những phát ngôn "bài Trump" của ông Vance trong quá khứ để làm nổi bật mâu thuẫn trong nội bộ phe Cộng hòa. Trong khi đó, ông Vance sẽ xoáy vào lập trường chính sách "cực tả" của cá nhân ông Walz và liên danh Harris-Walz nói chung. Cả hai ông sẽ cùng nỗ lực làm bệ đỡ cho ứng cử viên chính và phác họa cặp đôi tranh cử của mình sẽ là lựa chọn hợp lý.

Các kết quả thăm dò dư luận của AP/NORC, New York Times/Đại học Sienna được tiến hành ngay trước tranh luận cho thấy Thống đốc Walz được lòng cử tri hơn so với Thượng nghị sĩ Vance, với tỷ lệ tín nhiệm lần lượt là 40% và 25%. Đáng chú ý, ông Walz có uy tín cao hơn ông Vance đối với cả cử tri nữ và nam. Đây là tín hiệu tích cực đối với phe Dân chủ vì trong số 2 ứng cử viên tổng thống, ông Trump được xem là có lợi thế hơn trong việc huy động lá phiếu từ cử tri nam nói chung.

Trước thềm cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống, dư luận Mỹ có dấu hiệu quan tâm hơn đến cuộc tranh luận này so với các kỳ bầu cử gần đây do cách biệt giữa hai phe rất sít sao. Ngoài ra, trong bối cảnh cựu Tổng thống Trump đã từ chối tranh luận lần hai với Phó Tổng thống Harris, cuộc tranh luận này nhiều khả năng sẽ là lần tương tác cuối cùng của hai chiến dịch tranh cử trước sự chứng kiến của cử tri cả nước.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.