Bầu cử Mỹ 2024: Cổ phiếu Mỹ tăng vọt nhờ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư

Ngày 5/11, cổ phiếu Mỹ đã tăng vọt trong ngày cử tri nước này đi bỏ phiếu chính thức, phản ánh sự lạc quan của thị trường về một kết quả tích cực của cuộc bầu cử trong bối cảnh hoạt động giao dịch diễn ra sôi nổi.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones nới rộng 427,28 điểm, tương đương 1,02%, lên 42.221,88 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 70,07 điểm, tương đương 1,23%, lên 5.782,76 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng cao nhất, ở mức 1,43%, khi có thêm 259,19 điểm để kết phiên tại 18.439,17 điểm.

Tất cả 11 mã ngành chính của S&P 500 đều chốt phiên giao dịch trong sắc xanh, trong đó mã ngành hàng tiêu dùng và công nghiệp dẫn đầu đà tăng, lần lượt tăng 1,83% và 1,67%. Mã ngành vật liệu ghi nhận mức tăng yếu nhất, chỉ 0,2%.

Kết quả cuộc đua giành chức tổng thống giữa Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump được đánh giá sẽ có ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán Mỹ. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho khả năng biến động lớn trên thị trường, đặc biệt khi có sự chậm trễ hoặc tranh chấp trong việc xác định kết quả cuối cùng.

Ngoài kết quả bầu cử tổng thống, các nhà đầu tư cũng đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính sách tháng 11 của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Chủ tịch Fed Jerome Powell được dự đoán sẽ công bố cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào ngày 7/11.     

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.